Tại nhiều địa phương, công tác đón các công dân từ những vùng có dịch Covid-19 trở về và thực hiện cách ly đã được thực hiện khẩn trương, kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc.


Cách ly an toàn các công dân trở về từ vùng có dịch Covid-19

Cán bộ y tế tại Vĩnh Phúc thường xuyên phun khử trùng tiêu độc tại khu vực cách kỳ tập trung (Ảnh: Đức Tùng).

 

* Sáng 2-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức họp khẩn với các ban, ngành tỉnh về việc tiếp nhận 241 người từ Hàn Quốc trở về qua sân bay Cần Thơ, chiều 1-3.

                              Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời phát biểu chỉ đạo.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, BS Văn Công Minh, từ chiều và tối 1-3, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp các ban, ngành tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 241 người trên hai chuyến bay từ Hàn Quốc trở về Việt Nam qua sân bay Cần Thơ. Trong đó, có sáu trẻ em, hai phụ nữ mang thai. Sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã bố trí chỗ ở, cách ly tại Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Điều đáng lưu ý, trong số đó, có 24 người phải cách ly riêng. Sáng 2-3, các lực lượng phối hợp thăm khám, lập phiếu đánh giá từng người, kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng quân đội và công an bố trí lực lượng chăm sóc, bảo vệ và nấu nướng, phục vụ cơm nước. Theo đó, mỗi người sẽ được dùng ba bữa cơm/ngày, mỗi phần ăn theo đúng khẩu phần ăn đã được quy định của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời đánh giá cao công tác tiếp nhận của các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long tuy có phần bị động. Tuy nhiên, Chủ tịch cũng lưu ý, cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho những người cách ly hiểu được đây là biện pháp bảo đảm an toàn. Những người sống chung quanh khu cách ly cũng không nên hoang mang vì đây là quy trình cách ly chống dịch thời gian 14 ngày. Nếu thăm khám, có dấu hiệu sẽ chuyển đến khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long điều trị. Các ngành xem xét, báo cáo và bổ sung những trang thiết bị cần thiết, phục vụ tốt nhất nhu cầu người điều trị. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm tuyệt đối an toàn, đúng quy trình.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thực hiện tiếp nhận công dân Việt Nam sinh sống, lao động, học tập tại các nước có dịch về nước cách ly phòng Covid-19, đến nay, khu cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh (Trung đoàn 834) đã tiếp nhận 280 công dân của 26 tỉnh, thành phố trở về từ bốn quốc gia là Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga. Trong đó, Hàn Quốc có số lượng đông nhất là 269 người.

Các công dân được bố trí phòng ở bảo đảm và chế độ ăn theo quân đội, thực hiện theo dõi sức khỏe chặt chẽ theo quy định.


Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục