(HBĐT)-Đúng 4h sáng 4/3, đoàn xe chở công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước đã về đến Trường Quân sự tỉnh( tổ 14, phường Thịnh Lang-thành phố Hòa Bình). Lúc này, mưa như trút nước, trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng cả khu vực Trường Quân sự tỉnh được thắp điện sáng trưng, lực lượng quân đội, y tế đã vào vị trí, sẵn sàng cho việc đón tiếp, khám sàng lọc, hỗ trợ người cách ly. Ngay khi xe vừa vào sân, lực lượng y tế đã tiến hành phun khử trùng, lực lượng quân đội hướng dẫn công dân rời xe theo từng nhóm 6 người, tiến vào khu vực đón tiếp…Tất cả diễn ra khẩn trương, tuần tự, khoa học thể hiện sự chủ động, trách nhiệm, chu đáo, đúng quy trình của các sở, ngành tỉnh ta trong việc phối hợp đón tiếp và cách ly công dân về từ Hàn Quốc.

 


Ngay sau khi xuống xe, mỗi người sẽ được phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay, nước súc họng miệng, tờ rơi truyền thông phòng, chống dịch. 

Chủ động, chu đáo trong việc đón tiếp và cách ly phòng, chống dịch

Ngày 2/3, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: 16 ca mắc Covid-19 đã điều trị hồi phục sức khỏe, 18 ngày qua không ghi nhận ca nhiễm mới. Điều này cho thấy hiệu quả của những giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện. Trước diễn biến dịch trên thế giới ngày càng phức tạp, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid – 19, trong đó có việc tiếp tục thực hiện nghiêm giải pháp cách ly hành khách từ vùng dịch hoặc qua vùng dịch vào Việt Nam. Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ bố trí nơi ăn, chốn ở và các điều kiện cần thiết khác để sẵn sàng đón bà con từ vùng dịch về nước, thực hiện cách ly y tế theo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Công dân về từ Hàn Quốc được khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi phân khu cách ly. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Hải Ninh, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể, tổ chức lực lượng, địa điểm để tiến hành cách ly. Dự kiến, các địa điểm có thể tổ chức cách ly như Trường Quân sự, Trung đoàn 814, Trung tâm huấn luyện dự bị động viên, Trụ sở Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cũ đảm bảo đón tiếp từ 400 – 450 công dân. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh cũng chuẩn bị hệ thống phương tiện sẵn sàng cơ động đón công dân từ Quảng Ninh về tỉnh cách ly. Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ngành tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ, chuẩn bị trang thiết bị, nhân lực và vật lực. Cho đến giờ phút này có thể nói lực lượng, trang thiết bị, phương tiện cơ sở vật chất đã sẵn sàng, đảm bảo đáp ứng cho việc cách ly. Hệ thống ăn uống khép kín, lực lượng nấu ăn, bảo vệ, y tế đã được hiệp đồng chặt chẽ.



Các gia đình có con nhỏ được ưu tiên sàng lọc y tế, phân khu cách ly trước, được bố trí nơi ở phù hợp.

Thực hiện phương châm đối xử với người cách ly văn minh, chu đáo, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với VNPT lắp wifi miễn phí để công dân sử dụng; phối hợp với Viễn thông Viettel cấp cho mỗi người 1 sim 4G dùng miễn phí trong 1 tháng để có thể thường xuyên liên lạc với gia đình, người thân. Các phòng ở cho người cách ly được chia khu: khu về từ vùng dịch, khu về từ vùng không có dịch. Phòng ở có trang bị chăn, gối đầy đủ và các đồ dùng cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, cốc uống nước, dầu gội đầu, giấy vệ sinh, móc phơi quần áo… Các chiến sỹ cũng thường xuyên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người cách ly với tinh thần chu đáo, niềm nở. Những việc làm thiết thực, tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của các cán bộ y tế, chiến sỹ quân đội đã giúp người được cách ly an tâm, hài lòng.

Thực hiện đúng quy trình, quy định cách ly người về từ vùng dịch

Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tiếp nhận và cách ly số lượng lớn công dân để phòng, chống dịch bệnh. Thực tế công tác chuẩn bị, từ sự kiểm tra, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc khẩn trương của Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế và các ban, ngành liên quan cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, không chủ quan của cả hệ thống chính trị tỉnh ta trong công tác chống dịch.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới đang ngày càng phức tạp, tính đến 9h30 phút ngày 4/3, trên thế giới đã có 92.944 người nhiễm, 3.165 người tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Đặc biệt, số người nhiễm ở Hàn Quốc tăng vọt mấy ngày gần đây. Hàn Quốc hiện đã có 5.328 người nhiễm, 32 người tử vong. Trước tình hình đó thì việc người dân Việt Nam về nước và cách ly tập trung là giải pháp phòng chống, khoanh vùng dịch an toàn và hiệu quả hơn hết. Đặc biệt, tại các điểm cách ly có đầy đủ trang thiết bị, cán bộ y tế, hạ tầng thiết yếu; việc đón tiếp và cách ly được triển khai đầy đủ các bước, đúng quy trình, quy định để kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho cán bộ y tế, quân đội tham gia vào việc tổ chức cách ly và cộng đồng dân cư xung quanh.



Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị tư trang, đồ dùng vệ sinh cá nhân cho người cách ly. 

Theo quan sát thực tế của phóng viên, ngay sau khi đoàn xe chở công dân Việt Nam từ Hàn Quốc trở về, về đến địa điểm cách ly thì cán bộ y tế đã có mặt để tiến hành phun khử trùng tiêu độc xe. Trong suốt quá trình diễn ra việc đón tiếp, bố trí nơi ăn ở, cán bộ y tế tiếp tục tiến hành phun khử trùng khu vực cách ly. Đối với công dân về nước từ vùng cách ly được bố trí lần lượt rời xe theo các nhóm nhỏ. Việc đầu tiên, họ được hướng dẫn thực hiện là tháo bỏ khẩu trang cũ đang đeo, vứt vào thùng thu gom rác thải y tế, sau đó được hướng dẫn rửa tay, nhận khẩu trang mới.

Đồng chí Trần Thị Ái Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Ngành Y tế đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh xây dựng phương án đón tiếp công dân Việt Nam về từ các nước có dịch. Khi đón tiếp người dân đến địa điểm cách ly tập trung, chúng tôi đã phát khẩu trang y tế, tờ rơi truyền thông, nước súc miệng họng, nước rửa tay. Tại chân cầu thang khu nhà cách ly, chúng tôi đã bố trí cán bộ y tế để thực hiện việc kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt của từng công dân cũng như phát hiện dấu hiệu nghi ngờ để phân loại đưa về khu cách ly tập trung hoặc đưa về khu cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đề phòng lây nhiễm chéo, thông qua tờ rơi truyền thông và truyền thông trực tiếp, cán bộ y tế, cán bộ, chiến sỹ sẽ thường xuyên nhắc nhở công dân cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp đề phòng lây nhiễm. Chúng tôi yêu cầu đối tượng cách ly thực hiện vệ sinh cá nhân theo đúng quy định như: đeo khẩu trang, thường xuyên sử dụng nước sát khuẩn miệng họng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng đồ dùng cá nhân riêng…

Đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết thêm: Đối với cán bộ, chiến sỹ phục vụ, khám bệnh, chăm sóc hàng ngày cho người cách ly, chúng tôi đã tập huấn, trang bị kiến thức chi tiết, nguyên tắc y tế về công tác phòng, chống dịch. Đội ngũ này phải tuân thủ nguyên tắc tiếp xúc an toàn như: mặc trang phục bảo hộ và thực hiện theo đúng các hướng dẫn của ngành Y tế.  Hiện nay, chúng tôi thực hiện việc cung cấp suất ăn sử dụng đồ dùng 1 lần. Rác thải, kể cả rác thải sinh hoạt của người cách ly được thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy trình xử lý rác thải nguy hại, có yếu tố lây nhiễm. Người cách ly sẽ được theo dõi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên, đo thân nhiệt ngày 2 lần. Các trường hợp nếu có ho, sốt sẽ được kịp thời phát hiện để thực hiện các biện pháp tiếp theo quy định của ngành y tế.

Tính đến thời điểm 10h ngày 4/3, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế đã phối hợp đón tiếp, khám sàng lọc y tế, phân loại cách ly 106 công dân về từ Hàn Quốc. Trong đó có 62 nam, 44 nữ, có 16 người về từ vùng có dịch, 90 người về từ vùng không có dịch, có 3 trẻ em dưới 7 tuổi. Có một trường trường hợp là anh N.B.H (sinh năm 1995, quê Đồng Tháp), về từ vùng có dịch Deagu biểu hiện ho, đã được chuyển ngay sang cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Như vậy, khắc phục điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thời tiết đêm khuya mưa rét, Bộ CHQS tỉnh và Sở Y tế đã hoàn thành bước đầu việc đón tiếp công dân từ nước có dịch về cách ly đảm bảo an toàn, chu đáo, đúng quy trình.
 
                                                                                                     Dương Liễu



Cảm ơn sự trách nhiệm, chu đáo của cán bộ các sở, ngành tỉnh Hòa Bình trong việc đón tiếp người về từ nước có dịch

Chúng tôi xuống sân bay ở Vân Đồn lúc 21h20 đêm qua, lại tiếp tục hành trình hơn 7 tiếng đồng hồ ngồi trên ô tô từ Vân Đồn về đến đây, thực sự là rất mệt mỏi. Khi vừa vào đến địa phận thành phố Hòa Bình, lúc đó là gần 4h sáng, nhưng dưới cơn mưa tầm tã, chúng tôi nhìn thấy các đồng chí công an, quân đội đang đứng dầm mưa hướng dẫn chỉ đường cho đoàn xe về khu cách ly.

Về khu cách ly, từ cổng vào, chúng tôi nhận được sự đón tiếp niềm nở, hướng dẫn chu đáo, tận tình của các đồng chí cán bộ y tế, quân đội. Chúng tôi thực sự rất xúc động và cảm thấy ấm lòng. Nhiều người trong chúng tôi là về từ vùng dịch hoặc có đi qua vùng dịch nhưng chúng tôi đã nhận được sự đón tiếp, chăm sóc y tế ân cần của các đồng chí cán bộ ở đây. Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn sự trách nhiệm, chu đáo của cán bộ các sở, ngành tỉnh Hòa Bình trong việc đón tiếp người về từ nước có dịch.

Nguyễn Gia Quyền

Xóm Thanh Lê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội



Hoàn toàn yên tâm khi cách ly phòng, chống dịch tại tỉnh Hòa Bình

Gia đình tôi có cháu nhỏ mới sinh được 1 tháng 23 ngày, nên chúng tôi thực sự rất lo lắng khi phải cách ly tập trung phòng, chống dịch. Khi nghe thông tin là sẽ về cách ly tại tỉnh miền núi Hòa Bình, vợ chồng tôi có thoáng chút hoang mang, lo lắng. Nhưng khi về đây được đón tiếp, cách ly chu đáo, vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm. Vì có con nhỏ, nên chúng tôi được các đồng chí cán bộ ưu tiên làm thủ tục khai báo y tế và chuyển về khu vực cách ly đầu tiên. Nhà có cháu nhỏ nên nhiều đồ đạc mang theo thì đã có các đồng chí bộ đội giúp đỡ trong việc vận chuyển. Phòng ở của chúng tôi được bố trí ở tầng 3, cuối dãy hành lang yên tĩnh, sạch sẽ, thoáng mát. Khi vào phòng thì thấy đã có sẵn chăn gối sạch sẽ, đồ dùng cá nhân mới do các cán bộ, chiến sỹ chuẩn bị nên cảm thấy rất hài lòng.

Gia đình tôi sống tại vùng có dịch nên cũng có sự lo lắng nhất định, nhất là đối với con nhỏ, nhưng ở đây có cán bộ y tế túc trực thường xuyên, đo thân nhiệt hàng ngày nên cũng cảm thấy yên tâm. Hy vọng mọi người đều khỏe mạnh, an toàn qua 14 ngày cách ly để sớm trở về với gia đình.


Trần Đình Dũng

Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An


Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục