(HBĐT) - Ngày 22/12, Ban chỉ đạo công tác DS - KHHGĐ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống công tác DS - KHHGĐ Việt Nam (26/12/1961 - 26/12/2020) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số (Bộ Y tế); lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo Tổng cục Dân số trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các tác DS-KHHGĐ năm 2020.

Trong những năm qua, công tác DS - KHHGĐ của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ DS - KHHGĐ sang dân số và phát triển. Năm 2020, tổng số trẻ sinh là 12.249, giảm 1.149 trẻ so với năm 2019; tỷ số giới tính khi sinh là 112,1, giảm 0,7% so với năm 2019; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 13,2%, tăng 2% so với năm 2019. Có 170 trường hợp tảo hôn, giảm 39 trường hợp so với năm 2019. Thực hiện KHHGĐ, số người sử dụng biện pháp tránh thai là 58.630 người, đạt 100,03% kế hoạch. Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 17 sản phẩm xã hội hoá. Duy trì thường xuyên công tác thu thập, cập nhật biến động DS - KHHGĐ vào sổ A0, kho dữ liệu dân cư toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác dân số của tỉnh vẫn còn những bất cập, thách thức. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn ở mức cao so với cả nước; tỷ lệ sinh con thứ 3 tăng, số đảng viên sinh con thứ 3 cũng tăng; là tỉnh thuộc tốp có mức sinh cao, ở mức 2,34 con/1 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; cơ cấu dân số còn nhiều vấn đề cần quan tâm, tình trạng tảo hôn còn nhiều, bệnh tan máu bẩm sinh vẫn tiềm ẩn trong cộng đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác DS - KHHGĐ, góp phần quan trọng cho sự phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng thời, đề nghị thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt công tác dân số, xây dựng kế hoạch với mục tiêu, phương hướng, giải pháp cụ thể. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác dân số và phát triển các lĩnh vực: giảm tảo hôn, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm mắc bệnh tan máu bẩm sinh, giảm sinh con thứ 3… Các thành viên Ban chỉ đạo DS - KHHGĐ phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác phối hợp để thực hiện toàn diện các mục tiêu đã đặt ra. Thực hiện tốt công tác truyền thông gắn với các cuộc vận động, xây dựng, nhân rộng các mô hình, CLB tiêu biểu…

Nhân dịp này, Tổng cục Dân số tặng giấy khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác DS - KHHGĐ năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đã tổ chức đoàn diễu hành cổ động chào mừng Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2020 và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số.

Hồng Ngọc

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục