(HBĐT) - Năm 2020, cùng với cả nước, tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong, được thế giới công nhận, đánh giá cao. Đó là nỗ lực rất lớn của ngành Y tế, các cấp, ban, ngành cùng vào cuộc bảo vệ sức khỏe Nhân dân.


 Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận, khám sàng lọc những người từ nước ngoài trở về cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 814 (TP Hòa Bình). 

Ngành Y tế là đơn vị chủ lực trong công tác phòng, chống dịch đã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh đề ra; phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, với khẩu hiệu: "Chủ động ngăn chặn - phát hiện sớm - cách ly kịp thời - khoanh vùng gọn - dập dịch triệt để - điều trị khỏi bệnh”. Quyết liệt thực hiện đồng bộ các hoạt động chuyên môn kỹ thuật phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm "4 tại chỗ". Cán bộ ngành Y tế liên tục tổ chức kiểm tra, giám sát các Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế cấp xã triển khai công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, ngành tăng cường hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh huy động phương tiện, thuốc, thiết bị y tế, giường bệnh, bố trí cán bộ y tế chuyên môn trực 24/24h, sẵn sàng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ chống dịch. Thành lập đội cơ động, thường trực sẵn sàng phản ứng nhanh; hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến huyện thu dung, điều trị, chăm sóc, kiểm soát lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi có yêu cầu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí bàn khám sàng lọc các đối tượng có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở khi vào bệnh viện. Thực hiện đón tiếp tại chỗ đối với đối tượng có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 vào Khoa Bệnh nhiệt đới. Bố trí khu vực cách ly quy mô 20 giường bệnh, chia làm 3 đơn nguyên: Bệnh nhân nghi ngờ gồm 6 giường bệnh, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định gồm 8 giường bệnh, khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện gồm 4 giường bệnh. Tại Trung tâm Y tế các huyện thành lập khu cách ly tập trung, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, giám sát dịch tại cộng đồng. Công khai số điện thoại đường dây nóng; kiểm tra, rà soát các phương tiện chống dịch, phun khử trùng môi trường tại những điểm tập trung đông người. Thành lập các tổ điều trị, phản ứng nhanh phòng, chống dịch. Trạm y tế xã, thị trấn thành lập đội phản ứng nhanh, phân công trực dịch 24/24h.

Tại Phòng khám Đa khoa Thái Bình, phường Thái Bình (TP Hòa Bình) trước khi vào phòng khám được nhân viên y tế kiểm tra yếu tố dịch tễ, sát khuẩn tay, nhắc nhở đeo khẩu trang, trường hợp không có khẩu trang đều được phòng khám phát miễn phí. Với đối tượng nghi ngờ kịp thời báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Bác sỹ chuyên khoa II Lê Xuân Hoàng, Trưởng phòng khám cho biết: Khi có dịch xuất hiện ở nước ta, chúng tôi phổ biến những biện pháp phòng dịch cho các nhân viên, cán bộ y tế trong phòng khám. Bắt buộc nhân viên, cán bộ y tế đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sát khuẩn, mở cửa phòng thông thoáng. Ngày 3 lần nhân viên vệ sinh khử trùng những điểm hay tiếp xúc như cửa, tay nắm cửa, bàn ghế… Quy trình khám, chữa bệnh của phòng khám thay đổi, giải quyết nhanh gọn cho bệnh nhân...

Bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, phụ trách Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Hòa Bình, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các cơ sở y tế tư nhân cũng không đứng ngoài cuộc. Hầu hết các cơ sở lập bàn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào phòng khám. Nếu có những yếu tố dịch tễ, triệu trứng nghi ngờ bệnh, chúng tôi chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám. Mỗi ngày 2 lần, phòng khám vệ sinh nhà, sát khuẩn tay nắm cửa, vị trí hay tiếp xúc…

Trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, tiếp nhận người nước ngoài về Việt Nam, những người làm công tác dự phòng vất vả nhất. Đồng chí Bùi Văn Phón, Trưởng khoa Truyền nhiễm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: Từ khi có dịch Covid-19, công việc của những cán bộ làm công tác dự phòng tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Công tác phòng dịch, khám sàng lọc luôn cẩn trọng hơn so với các dịch khác. Những ngày đầu mới có dịch, cán bộ ngành luôn theo sát dấu dịch. Từ những người nhà của bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai, đến người khách đi cùng chuyến bay từ nước ngoài về với bệnh nhân, người từng tiếp xúc với bệnh nhân về Hòa Bình… Dù chưa có kết quả xét nghiệm nhưng công tác dự phòng bao giờ cũng phải đi đầu. Mỗi khi có đoàn cách ly từ nước ngoài về đêm, cán bộ trực đón kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm, làm hồ sơ, báo cáo… gần sáng mới xong. 15 cán bộ của Khoa lúc nào cũng căng mình làm việc để đáp ứng công tác phòng dịch. Khoa đã chủ động điều tra dịch tễ, bám sát địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi ngờ do tiếp xúc gần; điều tra dịch tễ các trường hợp nghi nhiễm; tiến hành giám sát, khoanh vùng gọn và phòng dịch kịp thời. Không quản ngại khó khăn, vất vả để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, đó cũng là phần thưởng lớn nhất đối với ngành Y tế.

Việt Lâm


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục