Thành công bước đầu của cuộc chiến chống Covid-19 trong hơn một năm qua, ngoài sự chỉ đạo sát sao của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, nỗ lực của các ngành, các cấp thì sự đồng lòng của nhân dân là một yếu tố hết sức quan trọng. Tuy nhiên, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, đòi hỏi những biện pháp quyết liệt hơn và cần có sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng. Việc ra đời của Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 là một sáng kiến, thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc sớm ngăn chặn dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường cho nhân dân.
Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tiêm 150 nghìn liều vắc-xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và công nhân trên địa bàn. Ảnh: ÐỨC DUY
Ngay từ ngày đầu dịch Covid-19 xuất hiện, các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ đã có sự chỉ đạo sát sao với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, phản ứng kịp thời, sát thực tiễn; các bộ, ban, ngành và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp vào cuộc rất quyết liệt và toàn thể nhân dân đồng tình, hưởng ứng, tích cực tham gia. Tinh thần "sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khỏe cho nhân dân"; "chống dịch như chống giặc"… được duy trì thực hiện xuyên suốt. Nhờ đó, Việt Nam đã được ghi nhận là một trong những điểm sáng trên thế giới về thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các thống kê cho thấy Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia xử lý đại dịch hiệu quả nhất với tỷ lệ người nhiễm và chết thấp nhất; Việt Nam là một trong số ít những nước trên thế giới có tăng trưởng dương trong thời gian xảy ra đại dịch...
Việt Nam đang trong làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19. Mà đợt dịch sau luôn chứa đựng những yếu tố khó khăn, thậm chí khốc liệt hơn so với đợt dịch trước. Như trong đợt dịch thứ tư này, không chỉ gia tăng về quy mô, số lượng (số người mắc Covid-19 nhiều hơn ba đợt dịch trước cộng lại), đã ghi nhận sự biến chủng của vi-rút SARS-CoV-2, với tốc độ lây lan nhanh… đòi hỏi phải có những giải pháp chống dịch phù hợp, hiệu quả hơn. Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã đề cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong cuộc chiến đầy cam go này. Mặt khác, phương châm chống dịch cũng được điều chỉnh, không chỉ là 5K mà được mở rộng lên 5K + vắc-xin và ứng dụng công nghệ chặt chẽ, rộng rãi, nghiêm ngặt.
Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, đại dịch Covid-19 đã gây ra những tổn thất nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới và đảo lộn đời sống, kinh tế - xã hội của các quốc gia. Ðến nay đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, cho nên giải pháp vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ tính mạng của người dân và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam đã và đang phấn đấu thực hiện mục tiêu bao phủ vắc-xin cho ít nhất hai phần ba dân số đến hết năm 2021.
Người đứng đầu ngành y tế cũng chia sẻ, để có thể tiếp cận được nguồn vắc-xin trong bối cảnh khan hiếm trên quy mô toàn cầu, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã nỗ lực, cố gắng đưa vắc-xin về Việt Nam. Hơn 200 cuộc trao đổi, làm việc, đàm phán với các tổ chức, nhà sản xuất vắc-xin được Bộ Y tế bền bỉ thực hiện suốt từ giữa năm 2020 đến nay đã giúp Việt Nam có được 130 triệu liều vắc-xin trong năm 2021. Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục trao đổi nhằm đạt mục tiêu 150 triệu liều vắc-xin để tạo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Tất cả các vắc-xin được Bộ Y tế cấp phép sử dụng và đưa về Việt Nam đều bảo đảm an toàn và hiệu quả.
Hiện nay ngành Y tế đã triển khai chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn nhất trong lịch sử của ngành, trong đó vấn đề an toàn tiêm chủng được lên hàng đầu, đây cũng là điểm khác biệt của Việt Nam so với các quốc gia khác. Tính đến chiều 5-6, tổng cộng đã có hơn 1,243 triệu người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 1 và đợt 2, trong đó có hơn 33 nghìn người được tiêm đủ hai mũi vắc-xin phòng Covid-19.
Có lẽ chưa có khi nào ngành y tế đồng thời tiến hành nhiều nhiệm vụ cùng lúc như bây giờ, vừa thần tốc chống dịch với lực lượng ở mọi chiến tuyến, vừa nỗ lực khám, chữa bệnh tại tất cả các cơ sở y tế để bảo vệ sức khỏe của người dân, vừa khẩn trương triển khai tiêm chủng an toàn, bảo đảm độ bao phủ cho người dân. Trong những ngày tới, khi nguồn cung vắc-xin dồi dào hơn, ngành y tế sẽ huy động tổng lực với hơn 10 nghìn cơ sở y tế và hàng chục nghìn cán bộ y tế trong cả nước thực hiện khẩn trương và hiệu quả chiến dịch tiêm chủng với phương châm "tiêm đến đâu an toàn đến đó", "không bỏ phí bất cứ một liều vắc-xin nào" và "không lãng phí bất cứ đồng nào từ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Việt Nam".
Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 hơn một năm qua, rất nhiều cá nhân, tổ chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với xã hội, với đồng bào. Hình ảnh những người nông dân chia sẻ từng mớ rau, cân gạo cho lực lượng chống dịch; hay bà mẹ liệt sĩ đến trụ sở chính quyền ủng hộ những đồng tiền chắt chiu, dành dụm đã đi sâu vào tâm trí mỗi người dân…
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 để thực hiện sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách Nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên nguyên tắc bảo đảm sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật, thuận lợi nhất cho việc đóng góp. Ngay khi vừa thành lập, Quỹ đã nhanh chóng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo doanh nghiệp, người dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Ghi nhận những tấm lòng cao quý đó, phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 tối 5-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, mỗi đồng tiền được đóng góp vào Quỹ không chỉ là sự đóng góp công sức, giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, cộng đồng trách nhiệm, đồng tâm hiệp lực của nhân dân với Ðảng, Nhà nước, Chính phủ trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Kết quả đó là một minh chứng sinh động cho thấy đây thật sự là quỹ của sự nhân ái, của tinh thần đoàn kết, của niềm tin, của trái tim kết nối trái tim để cùng nhau vượt qua khó khăn, góp phần tạo nên một Việt Nam chiến thắng, để một lần nữa chúng ta lại ghi danh, viết nên lịch sử chiến thắng vẻ vang của dân tộc - chiến thắng đại dịch Covid-19. Hơn lúc nào hết, mỗi người dân trong cả nước đều hoàn toàn tin tưởng và sẽ chung tay, góp sức cho chiến thắng đó.
Theo báo Nhân Dân
Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.
Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".
Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…
Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).