Bộ Y tế trưa 15/6 ghi nhận 118 ca dương tính, gồm tại Bắc Giang 69, TP HCM 29, Bắc Ninh 15, Hà Tĩnh 3, Lạng Sơn và Hà Nội đều một.

Trong đó, 111 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Như vậy từ sáng đến trưa, tổng cộng 188 ca Covid-19 được công bố, nâng tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 7.787, ghi nhận ở 40 tỉnh thành.

118 ca mới được ghi nhận từ số 10882-10999, đưa tổng số ca tại Bắc Giang 4.263, Bắc Ninh 1.394, TP HCM 923, Hà Nội 464 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 95 ca, 53 ca ở Bệnh viện K), Lạng Sơn 99, Hà Tĩnh 65.

23 tỉnh gồm Bạc Liêu, Đăk Lăk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Đồng Nai, Hòa Bình, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.165.826 mẫu cho 4.799.671 lượt người.

Bắc Giang
Ca 10882-10886, 10888-10890, 10894, 10897-10898, 10900, 10902, 10906, 10908, 10910, 10914-10915, 10917-10939, 10941-10948, 10950-10958, 10960-10970 ghi nhận trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp.

Bắc Ninh

Ca 10891-10892, 10895, 10899, 10901, 10903-10905, 10907, 10909, 10911-10913, 10916, 10940 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh gồm 10 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 3 ca liên quan đến ổ dịch Hạp Lĩnh, một ca là F1 của 9588.

Hà Tĩnh

Ca 10887, 10893, 10896 gồm 2 ca trong khu phong tỏa, một ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 họ dương tính với nCoV.

Lạng Sơn

Ca 10949, nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Bắc Sơn, liên quan đến Khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 dương tính với nCoV, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội

Ca 10959, nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Long Biên, đang điều tra dịch tễ, kết quả xét nghiệm ngày 14/6 dương tính với nCoV.

TP HCM

Ca 10971-10999 gồm 18 ca là các trường hợp F1, 4 ca liên quan nhóm Truyền giáo Phục hưng, 2 ca liên quan ổ dịch quán Bánh canh O Thanh, 5 ca đang điều tra dịch tễ.


Theo Vnexpress.net

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục