Chiều 24/8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, cho biết, theo Quyết định 1415 của Chính phủ, Trung ương phân bố 130 nghìn tấn gạo cho 24 tỉnh, thành phố, trong đó, TP Hồ Chí Minh là 71 nghìn tấn.


Toàn cảnh buổi họp báo.

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch số 3037 giao UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện của Thành phố phối hợp chặt chẽ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực TP Hồ Chí Minh để triển khai tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia.

Cụ thể, số lượng hàng tiếp nhận đợt một là 14.549 tấn, thời gian thực hiện trước ngày 6/9. Việc giao này sẽ thực hiện tại trụ sở UBND TP Thủ đức, các quận, huyện và tiến hành cả ngày thứ bảy, chủ nhật.

Hôm nay (24/8), thành phố đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng nhu yếu phẩm của các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trị giá hơn 594 triệu đồng. Thành phố đã phân phối 100 phần quà, thông qua phản ánh tổng đài 1022  là 55 phần quà, qua tổng đài Mặt trận Tổ quốc 45 phần.

Trung tâm an sinh đã phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hai triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần) cho người dân khó khăn trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 23/8, Trung tâm đã chuyển về quận, huyện để phân bổ đến hộ khó khăn hơn  347.000 phần quà.

Tính đến nay đã có 178 mô hình, giải pháp hay bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố, gồm:109 bếp ăn từ thiện, 59 gian hàng 0 đồng, bẩy ATM gạo, hai chuyến xe gạo nghĩa tình, một tủ lạnh cộng đồng.

Ông Phạm Đức Hải cho biết, việc tập trung quản lý người ăn xin, người lang thang, mục đích là để thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời tập trung chăm sóc y tế, nuôi dưỡng người lang thang, ăn xin không có nơi ở ổn định. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện sẽ phối hợp lực lượng công an, quân sự, y tế, phường, xã, thị trấn… kiểm tra lập hồ sơ tập trung người ăn xin, người sinh sống nơi công cộng, sau đó tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho nhóm người này. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, đối tượng sẽ được tiếp nhận vào trung tâm xã hội; nếu dương tính thì được chuyển đến khu cách ly điều trị Covid-19 các cấp quận, huyện, TP Thủ Đức và cấp thành phố.

Trường hợp người lang thang có sử dụng ma túy, nếu dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì sẽ chuyển vào trung tâm cách ly tập trung F0 Bình Triệu; còn đối tượng dương tính có triệu chứng nặng thì sẽ chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Theo đó, từ ngày 11/7 đến nay, thành phố đã tập trung 205 người ăn xin, người lang thang sống nơi công cộng.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải cũng thông tin thêm về công tác xét nghiệm. Theo đó, từ 18 giờ 22/8 đến 18 giờ 23/8, thành phố đã lấy 15.026 mẫu xét nghiệm RT- PCR, trong đó 11.543 mẫu đơn, 3483 mẫu gộp với 41.989 người được lấy mẫu tại các khu cách ly, khu dân cư, khu sản xuất tập trung.

Đến ngày 24/8, tổng số mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 thành phố đạt được là  5.501.732 mũi, trong đó,  mũi 1 là 5.291.196 đạt tỷ lệ 78,9% người dân trên 18 tuổi và 210.536 mũi 2, đạt tỷ lệ 3,1% người dân trên 18 tuổi.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục