(HBĐT) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Ban chỉ đạo phòng chống dịch (PCD) Covid-19 tỉnh, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn, người lao động, LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai giải pháp tăng cường công tác PCD bệnh. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế về PCD bệnh tại nơi làm việc. Cùng với đó, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được LĐLĐ tỉnh nối tiếp thực hiện.


Đại diện các doanh nghiệp nhận quà từ chương trình "Phiên chợ 0 đồng".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các cấp Công đoàn đã chuyển đổi phương thức hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực nhất. Như khi huyện Lương Sơn thực hiện giãn cách, LĐLĐ tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà các khu cách ly, chốt kiểm dịch và công nhân ở các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ", công nhân tại các khu nhà trọ; tổ chức chương trình "Phiên chợ 0 đồng” và gian hàng ưu đãi nhằm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ 10% công nhân lao động (CNLĐ) tại khu công nghiệp với 1.000 suất quà, tổng trị giá gần 200 triệu đồng là nhu yếu phẩm (gạo, dầu ăn, nước mắm, rau củ quả) được trao đến người lao động, đoàn viên hoàn cảnh khó khăn thông qua đại diện đơn vị, chung tay cùng doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCD, đảm bảo sản xuất, kinh doanh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Almine Việt Nam chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi bởi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp Công đoàn, góp phần động viên, khích lệ CNLĐ vượt qua khó khăn, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Chị Lê Thị Nguyệt, công nhân Công ty CP Coasia CM Vina cho biết: Được tham gia "Phiên chợ 0 đồng" do LĐLĐ tỉnh tổ chức, tôi rất xúc động, mong rằng chương trình được lan tỏa hơn nữa để công nhân lao động vơi bớt khó khăn trong đại dịch Covid -19. Còn đối với anh Nguyễn Văn Huấn, đại diện cho đơn vị được nhận nhiều quà nhất trong phiên chợ, do đơn vị có số công nhân gần 6.000 người xúc động chia sẻ: Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Việt Nam Hòa Bình rất vinh dự được tham gia và nhận quà từ chương trình "Phiên chợ 0 đồng" do LĐLĐ tỉnh tổ chức, công ty đã nhận được trên 300 suất quà. Đây là những suất quà rất có ý nghĩa với người lao động trong công ty, thay mặt công ty xin được cảm ơn LĐLĐ tỉnh và mong "Phiên chợ 0 đồng" sẽ được tổ chức ở nhiều địa bàn, để nhân rộng hơn nữa những hoạt động ý nghĩa, hướng tới CNLĐ khó khăn trong đại dịch.

Có thể nói, sự sẻ chia trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã phần nào giúp đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn. Bên cạnh chương trình "Phiên chợ 0 đồng", LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn, đoàn viên không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đóng góp ủng hộ Quỹ PCD Covid-19, nhắn tin ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Đặc biệt là ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm chung tay hỗ trợ những công nhân phải cách ly đảm bảo công tác PCD. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc" và truyền thống "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hơn trong công cuộc chống dịch.


Minh Tuấn


Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục