(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Liên Sơn (Lương Sơn) đã phát huy vai trò của tổ chức Hội, tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Huy động lực lượng CCB triển khai nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực nhằm sẻ chia cùng cộng đồng.


Cựu chiến binh xã Liên Sơn (Lương Sơn) phối hợp các ngành, đoàn thể trực tại điểm khai báo y tế nhằm kiểm soát người ra vào địa bàn.

Hội CCB xã có 964 hội viên, sinh hoạt ở 22 chi hội. Là địa bàn giáp ranh, cài răng lược với một số xã của huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (Hà Nội), tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Xác định những khó khăn, thách thức trong công tác PCD, Hội CCB xã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền triển khai rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của 12 tổ "CCB tự quản” tại cơ sở. Theo thống kê, toàn xã có 79 Tổ Covid cộng đồng với 239 thành viên, trong đó có 88 hội viên CCB, nhiệm vụ phối hợp các ngành chức năng theo dõi, kiểm soát người ra, vào địa bàn để tuyên truyền, vận động khai báo y tế theo đúng quy định, trường hợp có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi… yêu cầu đến các cơ sở y tế để được y, bác sỹ thăm khám, tư vấn. Tổ Covid cộng đồng chủ động xây dựng kế hoạch, tuyên truyền đến tận hộ gia đình về tình hình dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong công tác PCD. Ngoài ra, xã duy trì hoạt động 4 điểm khai báo y tế với 60 thành viên của các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, trong đó có 30 hội viên CCB.

Có mặt tại điểm khai báo y tế thôn Quán Trắng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các lực lượng y, bác sỹ, công an, CCB… thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, nâng cao cảnh giác trong công tác PCD dịch. Mỗi ca trực có 5 đồng chí làm nhiệm vụ hướng dẫn người dân khai báo y tế, kiểm soát người ra vào địa bàn, tuyên truyền các quy định PCD của địa phương. CCB Nguyễn Tiến Độ, xóm Ngành, xã Liên Sơn cho biết: "Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống KT-XH của người dân, mỗi cán bộ, hội viên CCB đều nêu cao ý thức cảnh giác, chung tay cùng cả hệ thống chính trị trong công tác PCD. Mặc dù tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng không có hỗ trợ, phụ cấp nhưng với tinh thần "người lính Cụ Hồ”, chúng tôi không ngại gian khổ, tình nguyện tham gia chốt trực, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trong công tác an sinh xã hội, Hội CCB xã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể hỗ trợ, động viên Nhân dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thực hiện lời kêu gọi, vận động quyên góp của T.Ư và địa phương, Hội CCB xã đã huy động các nguồn lực từ hội viên CCB các cấp, qua đó tiếp nhận ủng hộ được gần 17 triệu đồng, trên 1,2 tấn gạo, trao tặng nhiều phần quà có giá trị…

Đồng chí Đào Đình Bắc, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: "Trên địa bàn đã ghi nhận các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 với hàng trăm trường hợp F1. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan ngoài cộng đồng, Hội CCB xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác PCD. Huy động lực lượng CCB tham gia các điểm khai báo y tế, Tổ Covid cộng đồng… Đa dạng hoạt động an sinh xã hội nhằm hỗ trợ, động viên Nhân dân, nhất là các hộ CCB có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chung tay cùng cả hệ thống chính trị vượt qua đại dịch, nhanh chóng ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục