(HBĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg, ngày 31/12/2021 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, thiết nghĩ vui tươi, an toàn, lành mạnh trước hết chính là an toàn trong phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Bao đời nay, đón Tết, vui xuân là nét đẹp văn hoá truyền thống của dân tộc. Ngày Tết là dịp để mọi nhà đoàn viên, sum vầy, cùng nhau ôn lại một năm cũ đã qua và hy vọng một năm mới an lành, may mắn. Với nhiều gia đình trẻ thì Tết cũng là dịp để thỏa khát vọng xê dịch, đi du lịch, nghỉ dưỡng, khởi động lại những kế hoạch cho bản thân sau một năm lao động miệt mài.

Tuy nhiên, trong những ngày này, khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên thế giới với nhiều biến chủng mới. Tại nhiều thành phố trên cả nước, dịch Covid-19 cũng đang hoành hành với tốc độ lây lan đến chóng mặt. Đặc biệt, sau mỗi kỳ nghỉ lễ dài, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng liên tục tăng. Tại tỉnh ta, từ sau lễ Noel và Tết Dương lịch 2022, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên tục ghi nhận hơn 100 ca nhiễm/ngày, có những ngày gần 200 ca. Tính đến 16h ngày 12/1, toàn tỉnh ghi nhậnhơn 2.500 ca với hàng nghìn người đang phải thực hiện cách ly để phòng dịch. Điều đáng nói, dịch Covid-19 đang xâm nhập, tấn công vào các em nhỏ – là đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Để thực hiện công tác PCD, hàng ngàn y bác sỹ, các cán bộ nơi tuyến đầu chống dịch vẫn phải căng mình làm việc, chạy đua với thời gian để khoanh vùng, dập dịch.

Chúng ta đã đi qua những ngày tháng khó khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đó là những ngày giãn cách toàn xã hội, là việc làm bị ảnh hưởng, là đời sống kinh tế khó khăn để đổi lại một vùng xanh an toàn. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, mỗi người dân cần ý thức để cùng nhau bảo vệ những thành quả trong cuộc chiến chống Covid-19. Mới đây, để đảm bảo đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao; tổ chức lực lượng PCD bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của địa phương và Bộ Y tế để có các biện pháp tăng cường đối với công tác PCD Covid-19 trên địa bàn.

Tết Nguyên đấn Nhâm Dần 2022 đang đến rất gần. Sau nhiều năm ảnh hưởng bởi Covid-19, chúng ta có quyền kỳ vọng năm 2022, khi bao phủ 100% tỷ lệ tiêm chủng vắc xin Covid-19 thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường mới. Trước thời khắc đó, mỗi người hãy tự ý thức, thực hiện nghiêm công tác PCD, góp phần giữ vững thành quả, có một cái Tết an toàn, lành mạnh để khởi đầu một năm mới may mắn và tràn đầy hy vọng.

Đinh Hòa


Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục