Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần đang chiếm tới trên 2/3 tổng gánh nặng bệnh tật và tử vong toàn quốc.


Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc thăm khám sức khỏe cho người dân.

Số người mắc bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng hiện nay rất lớn và ngày càng gia tăng. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị, theo dõi lâu dài, các bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần sẽ gây tàn phế nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Xác định được mức độ nguy hiểm của bệnh không lây nhiễm, ngành Y tế tỉnh Hoà Bình đã tăng cường triển khai công tác quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm đến từng trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Bà Xa Thị Thanh, xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc chia sẻ: 3 năm trước tôi thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt. Tôi đến Trung tâm Y tế huyện khám và phát hiện bị bệnh huyết áp cao. Từ đó, hàng tháng tôi đến trung tâm khám, lấy thuốc định kỳ. Thời gian gần đây, các bác sỹ hướng dẫn tôi chỉ cần đến trạm y tế xã để lấy thuốc, không phải đi lại xa nữa nên tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại hàng tháng. Tại trạm y tế xã, tôi được cấp thuốc đầy đủ, cũng như được cán bộ y tế tư vấn tận tình về tình trạng bệnh, cách sinh hoạt, ăn uống để kiểm soát bệnh ngày càng tốt hơn.

Bác sỹ Phạm Trang Nhung, Phó trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Tính đến hết tháng 6/2024, 100% trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện quản lý bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần, có cán bộ được phân công phụ trách cụ thể từng chương trình (huyết áp cao, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sức khoẻ tâm thần...); 80% trạm y tế có bác sỹ; 100% trạm y tế thực hiện quản lý, điều trị bệnh huyết áp cao; 37,75% trạm y tế quản lý, điều trị bệnh đái tháo đường. Tổng số bệnh nhân mắc các bệnh không lây nhiễm được quản lý tại các cơ sở y tế gồm: 52.271 bệnh nhân huyết áp cao; 14.432 bệnh nhân đái tháo đường; 2.227 bệnh nhân phổi tắc nghẽn mạn tính; 2.854 bệnh nhân tâm thần, động kinh, trầm cảm. Riêng hoạt động phòng, chống ung thư hiện nay mới tập trung vào sàng lọc ung thư cổ tử cung; 100% trạm y tế đã thực hiện được nghiệm pháp lugol sàng lọc ung thư cổ tử cung; tổng số bệnh nhân ung thư đang được theo dõi và quản lý tại các cơ sở y tế là 2.124 bệnh nhân, trong đó bệnh nhân mới phát hiện từ đầu năm đến nay là 149 người.

Để giúp người dân kịp thời phát hiện, quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm trong cộng đồng, thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm với nhiều hoạt động như: tổ chức khám sàng lọc ở các xã trên địa bàn tỉnh; quản lý, điều trị cho người mắc bệnh không lây nhiễm tại các cơ sở y tế; triển khai hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách của trung tâm y tế, trạm y tế về hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh không lây nhiễm.

Để hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm trong thời gian tới đạt hiệu quả cao cần sự vào cuộc và quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền; tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm theo hướng toàn diện, lồng ghép, dựa vào cộng đồng và huy động sự tham gia chủ động của các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, ngành Y tế tỉnh nói chung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nói riêng tập trung tổ chức hệ thống dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế. 


Hồng Duyên

Các tin khác


Cảnh giác dịch sởi lây lan

Dịch sởi đã xuất hiện và có diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, do dễ lây lan, nếu không cảnh giác sẽ có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết với những biến chứng nguy hiểm

Trong tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue nặng với nhiều dấu hiệu cảnh báo và biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao.

490 người đăng ký hiến máu tình nguyện tại huyện Yên Thủy

Ngày 6/8, tại Nhà văn hóa huyện Yên Thủy, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Thủy phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I, năm 2024.

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà

Trước tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã tham mưu với tỉnh và chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Hội thảo khoa học “Tăng cường hồi phục bệnh nhân sau phẫu thuật”

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Hội Gây mê hồi sức Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường hồi phục bệnh nhân sau phẫu thuật”. Các báo cáo chuyên môn do PGS.TS Công Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực gây mê hồi sức thực hiện.

Nhiễm xoắn khuẩn vàng da - căn bệnh dễ nhầm lẫn không thể chủ quan

Bệnh nhi B. Đ. K, sinh năm 2012 tại huyện Kim bôi nhập viện ngày 22/7/2024 với biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất gần 40 độ C, cách 4 - 5 giờ lại lên cơn sốt kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn kém, đau bụng âm ỉ. Các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ trẻ bị viêm phổi, thiếu máu nặng và theo dõi sốt xuất huyết. Tuy nhiên, lãnh đạo khoa cùng các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất điều trị hướng đến bệnh xoắn khuẩn vàng da trong khi chờ đợi kết quả xét nghiệm do nghi ngờ nhiều đến căn bệnh này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục