Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp Hội Gây mê hồi sức Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường hồi phục bệnh nhân sau phẫu thuật”. Các báo cáo chuyên môn do PGS.TS Công Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành lĩnh vực gây mê hồi sức thực hiện.


PGS.TS Công Quyết Thắng khảo sát khu vực mổ của tòa nhà ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trao đổi chuyên môn với cán bộ khoa Gây mê hồi sức.

Tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS) là phương pháp chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau quá trình phẫu thuật nhằm khắc phục những phản ứng tiêu cực của cơ thể đối với áp lực, căng thẳng của phẫu thuật. Phương pháp này đã được áp dụng nhiều nơi trên thế giới nhằm giảm thời gian nằm viện, nâng cao chất lượng điều trị cũng như giảm chi phí và tỷ lệ biến chứng cho người bệnh. ERAS giúp giảm 30% thời gian chăm sóc và giảm tới 50% biến chứng sau phẫu thuật.

Hiện nay, ERAS đã được triển khai, áp dụng ở các bệnh viện lớn trong các phẫu thuật đại trực tràng, dạ dày, phụ khoa, tiết niệu, gan, mật, tụy, chấn thương chỉnh hình. Để thực hiện ERAS có hiệu quả cần có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như: Gây mê hồi sức, dinh dưỡng, phục hồi chức năng, dược lâm sàng, phẫu thuật và chăm sóc điều dưỡng, trong đó gây mê hồi sức đóng vai trò trung tâm. Ngoài ra, bệnh nhân cũng phải được tư vấn cụ thể về ERAS trước phẫu thuật để yên tâm tham gia vào tiến trình điều trị và chăm sóc hậu phẫu.

Tại chương trình, các đại biểu đã được cập nhật kiến thức chuyên sâu về các nội dung trong chủ đề chương trình như: Cải thiện chức năng hô hấp, ERAS – hồi phục sớm sau phẫu thuật. Riêng nội dung cải thiện chức năng hô hấp được PGS.TS Công Quyết Thắng bàn luận sâu với nhiều kiến thức quan trọng và những cập nhật mới. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng thực tế tại đơn vị và được các chuyên gia nhiệt tình giải đáp.

 Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc cập nhật kiến thức mới về chuyên môn cho cán bộ y tế lĩnh vực gây mê hồi sức. Qua đó, tăng cường chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi sau phẫu thuật, giảm tỷ lệ biến chứng, thời gian nằm viện và chi phí khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức, kinh nghiệm thực hành về tăng cường hồi phục sau phẫu thuật.


 Nguyễn Tuyết 
(Bệnh viện Đa khoa tỉnh)

Các tin khác


Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều 23/7, Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Điều trị thành công bệnh nhân uốn ván nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa điều trị thành công bệnh nhân bị uốn ván thể nặng nhập viện trong tình trạng gồng cứng toàn thân, suy hô hấp, sắp ngừng thở, phải mở khí quản cấp cứu và thở máy dài ngày.

Hà Nội: Số ca mắc ho gà vẫn đang tăng

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận thêm 20 ca mắc ho gà, với xu hướng tăng ca mắc.

Xã Hoà Sơn: Chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân

Năm 2023, huyện Lương Sơn có gần 38% người dân tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường xuyên; gần 29% hộ gia đình thể thao và duy trì, phát triển 75 câu lạc bộ TDTT cơ sở... Nổi bật trong thực hiện phong trào TDTT, đóng góp vào kết quả của toàn huyện phải kể đến xã Hòa Sơn.

Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm cao điểm mùa hè

Hiện đang trong giai đoạn cao điểm mùa hè, nắng nóng, mưa nhiều. Đồng thời là thời điểm các cơ quan, tổ chức, gia đình tổ chức đi du lịch nên quá trình di chuyển, tiếp xúc tăng cao. Do đó nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm rất lớn, nhất là bệnh sốt xuất huyết (SXH), cúm, tiêu chảy, thủy đậu...

Thêm hy vọng về khả năng chữa khỏi bệnh HIV/AIDS

Ngày 18/7, các bác sĩ cho biết, một bệnh nhân nam, được gọi là "bệnh nhân Berlin tiếp theo”, có thể là người thứ 7 được chữa khỏi HIV/AIDS một cách hiệu quả sau khi được ghép tế bào gốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục