Lương y Nguyễn Thị Minh Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y thành phố Hòa Bình chia sẻ: Thành phố Hoà Bình có nhiều cơ quan trực thuộc ngành y tế đóng trên địa bàn và 19 trạm y tế xã, phường. Đội ngũ thầy thuốc, lương y, bác sỹ công tác trong lĩnh vực y tế lên tới hàng nghìn người. Bên cạnh các cán bộ y tế đang công tác tại các cơ sở y tế còn có đội ngũ khá đông đảo các lương y mở phòng khám, bốc thuốc, điều trị bệnh tại nhà (được cơ quan có thầm quyền cấp phép theo Luật Khám, chữa bệnh).




Hội Đông Y, Hội Chữ thập đỏ và Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Thành (Đà Bắc).

Những năm qua, Hội Đông Y thành phố Hòa Bình đã tập hợp những người hành nghề y dược (đông y), vận động hội viên đóng góp kiến thức, kinh nghiệm vào công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, chăm sóc tốt hơn nữa sức khoẻ cho Nhân dân. Đến nay, Hội Đông Y thành phố có 375 hội viên tại 20 chi hội trực thuộc. Về trình độ chuyên môn hiện có 1 thạc sỹ, 12 bác sỹ, 35 y sỹ, 9 lương y đa khoa, 15 lương y gia truyền và 303 người có bài thuốc dân gian.

Đối với thầy thuốc đông y, việc làm phúc cứu người luôn được xem làm trọng. Vì vậy, hội thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở hội viên thực hiện tốt lời di huấn của tôn sư Hải Thượng Lãn Ông, kết hợp với thực hiện 12 điều y đức, 10 điều dược đức của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho cán bộ, hội viên những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và pháp lệnh hành nghề y, dược; phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, góp phần chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Thấm nhuần tư tưởng "sống vì mọi người” của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, mỗi lương y luôn tâm niệm chữa bệnh cứu người bằng tất cả tinh thần trách nhiệm. Nhiều hội viên đã thể hiện rõ tinh thần "chiến sĩ áo trắng” trong chăm sóc, gìn giữ sức khỏe cho Nhân dân, nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. 

Với lợi ích, vai trò của y học cổ truyền, nhiều bệnh nhân đã khám và điều trị bệnh bằng đông y. Theo thống kê của Hội Đông Y thành phố, năm 2021 các cơ sở y tế, hội viên trên địa bàn đã khám và điều trị cho 24.600 lượt người; năm 2022 là 26.500 lượt người, năm 2023 là 27.000 lượt người và từ đầu năm đến nay trên 15.800 lượt người. Trong đó, số bệnh nhân điều trị bằng các phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt 3.200 lượt người. Tổng số thang thuốc đã sử dụng là 91.811 thang. 

Kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, các cơ sở y tế, nhất là các trạm y tế xã, phường đã điều trị các bệnh thông thường sử dụng các biệp pháp chữa bệnh không dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, chiếu đèn tia hồng ngoại, thủy châm giác hơi.. để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Qua quá trình điều trị, tỷ lệ khỏi và đỡ đạt trên 80%, nhất là với một số bệnh như viêm đa khớp, đau thần kinh tọa, sỏi thận...

Cùng với khám, chữa bệnh, các hội viên thường xuyên vận động người dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội. Tích cực trồng các loại cây dược liệu vừa để làm cảnh vừa để làm thuốc tại gia đình. Mỗi năm, hội tổ chức 1 - 3 đợt khám, chữa bệnh từ thiện và tặng quà cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, hội đã phối hợp với Trung tâm Y tế, Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức khám bệnh từ thiện và phát thuốc miễn phí cho 240 người dân hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Thành (Đà Bắc). Trong đó, nguồn thuốc cấp trị giá 40 triệu đồng được trích từ một phần kinh phí hoạt động của hội và các lương y tài trợ. Đại diện các phòng chẩn trị tư nhân trên địa bàn và hội viên đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, người hoàn cảnh khó khăn trị giá thuốc 91 triệu đồng.



Thúy Hằng (CTV)

Các tin khác


Huyết áp cao - Kẻ thù thầm lặng đe dọa não bộ

Một nghiên cứu được công bố ngày 14/8 đã tiết lộ mối liên hệ chặt chẽ giữa huyết áp cao và bệnh Alzheimer.

Tập huấn hồi sức sơ sinh cho cán bộ y tế tỉnh Hoà Bình

Trong 2 ngày 14 -15/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình tập huấn "Hồi sức sơ sinh tại phòng sinh và giám sát hỗ trợ chuyên môn điều trị sốt xuất huyết". Tham dự có 40 học viên từ các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Trực tiếp giảng dạy tại lớp tập huấn là các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Nhi Trung ương do bác sĩ CKII Trịnh Thị Thu Hà, Trung tâm Sơ sinh làm trưởng đoàn.

Cảnh giác dịch sởi lây lan

Dịch sởi đã xuất hiện và có diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, do dễ lây lan, nếu không cảnh giác sẽ có nguy cơ bùng phát dịch cao.

Ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết với những biến chứng nguy hiểm

Trong tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận những ca sốt xuất huyết Dengue nặng với nhiều dấu hiệu cảnh báo và biến chứng nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao.

490 người đăng ký hiến máu tình nguyện tại huyện Yên Thủy

Ngày 6/8, tại Nhà văn hóa huyện Yên Thủy, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện huyện Yên Thủy phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt I, năm 2024.

Giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà

Trước tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế đã tham mưu với tỉnh và chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống để bảo đảm an toàn, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục