Với mỗi y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh, ngoài chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng Công an còn phải thường trực chiến đấu, sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ trong các tình huống đột xuất. Nhiệm vụ khó khăn, vất vả là vậy, song các chiến sỹ, bác sỹ luôn tận tâm, tận lực cống hiến, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), không khí làm việc tại Bệnh xá Công an tỉnh trở nên sôi động hơn. Mỗi y, bác sỹ đều nỗ lực, cố gắng thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao để chào mừng ngày truyền thống của ngành. Với phương châm "Lương y như từ mẫu”, mỗi y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh luôn coi bệnh nhân như người thân của mình. Vì lẽ đó, các y, bác sỹ tận tâm, tận lực, nỗ lực, cố gắng, sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng để mang lại sức khoẻ, trí lực cho cán bộ, chiến sỹ.
Trung tá, bác sỹ Quách Thị Hiền, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh chia sẻ, do yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngày càng nặng nề hơn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng Công an. Trong cuộc chiến vô cùng cam go, quyết liệt này, nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh, bị thương trong khi làm nhiêm vụ. Do vậy, nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khoẻ, tính mạng cho cán bộ, chiến sỹ được đội ngũ y, bác sỹ đặt lên trên hết, trước hết.
Nhớ lại sự việc xảy ra ngày 3/5/2024 tại xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, Trung tá, bác sỹ Quách Thị Hiền vẫn còn bàng hoàng bởi tính chất manh động, liều lĩnh của đối tượng. Ngay sau khi nhận được thông tin Thiếu tá Quách Phúc Kín, Phó Trưởng Công an xã Vũ Bình bị đối tượng sử dụng dao nhọn chém liên tiếp gây thương tích nặng, bác sỹ Quách Thị Hiền cùng đội ngũ y, bác sỹ khẩn trương lên đường vào Lạc Sơn cấp cứu cho đồng đội. Sau khi thăm khám tại chỗ, bác sỹ nhận định vết thương rất sâu ở đùi phải, làm đứt cơ, vỡ mạch máu, nếu không cấp cứu kịp thời vết thương sẽ nhiễm trùng, nguy cơ hoại tử cao. Bằng kinh nghiệm công tác, các y, bác sỹ đã sơ cứu tại chỗ, đồng thời đưa đồng chí đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khoẻ dần ổn định. Đó chỉ là một trong hàng chục vụ việc mà các y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh gặp phải trong các tình huống cấp bách.
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ, Bệnh xá Công an tỉnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và Cục Y tế Bộ Công an, ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện khám, chữa bệnh chuyên sâu. Tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ đánh giá tình trạng sức khoẻ cán bộ, chiến sỹ phục vụ công tác tổ chức, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo và thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ. Trong năm 2024 đã thực hiện khám, chữa bệnh định kỳ cho trên 3.000 cán bộ, chiến sỹ; khám sức khoẻ tuyển sinh, tuyển dụng vào Công an nhân dân trên 700 trường hợp; khám và cấp phát thuốc trên 600 trường hợp, sơ cấp cứu 44 trường hợp.
Bên cạnh đó, Bệnh xá Công an tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng vật tư y tế cho Trạm y tế xã Tân Minh (Đà Bắc) trị giá trên 32 triệu đồng. Phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng 170 suất quà cho nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, trị giá trên 31 triệu đồng.
Những việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các y, bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh đã góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của chiến sỹ, bác sỹ Công an trong lòng nhân dân.
Như Hùng (Công an tỉnh)