(HBĐT) - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bùi Văn Nhỏ cho biết: Thực hiện việc cấp phát thẻ BHYT cho người nghèo, vùng đặc biệt khó khăn là một chủ trương đúng, có ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, những tấm thẻ BHYT đến tay người dân thường chậm và còn nhiều sai sót, khiến người dân nghèo phải chịu thiệt thòi.
Theo đúng quy định thì đến hết tháng 12, thẻ BHYT cho người nghèo hết hạn sử dụng, nhưng ngay trong những ngày cuối cùng của tháng 11, đầu tháng 12 vẫn có không ít người dân đến phòng LĐ-TB&XH huyện đăng ký sửa lại hồ sơ để cấp lại thẻ BHYT. Những cái sai phổ biến trong mỗi thẻ BHYT thường là sai tên, sai họ, ngày tháng, năm sinh và cả địa chỉ... Chị Bùi Thị Trúc ở tiểu khu 2, thị trấn Mường Khến đến làm thủ tục xin đổi thẻ vì thẻ cũ ghi tên Bùi Thị Chúc; ông Đinh Công Dụng, SN 1942, xóm Tớn, xã Phú Vinh thẻ cũ có tên là Đinh Công Dũng, SN 1941; Bùi Thị Thự, xã Phú Cường, SN 1991, thẻ cũ ghi SN 1993... Hoặc có cả loạt thẻ đánh máy nhầm xóm nọ sang xóm kia, huyện Tân Lạc thành huyện Tân Lập...
Những lỗi sai sót này được xác định ở nhiều khâu, từ việc điều tra ở cơ sở quá hời hợt theo kiểu áng chừng độ tuổi, viết sai lỗi chính tả... Những sai sót tưởng như rất nhỏ nhặt đó đã khiến cho không ít dân nghèo phải chịu thiệt thòi vì cơ sở y tế không chấp nhận. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người nghèo phải chi trả chi phí khám chữa bệnh trong mỗi đợt đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
Trong năm 2009, huyện Tân Lạc có khoảng 70 trường hợp đến bệnh viện nhưng không sử dụng được thẻ BHYT với các lý do thẻ mờ, hoặc sai tên họ, ngày tháng năm sinh, sai địa chỉ... Trong năm, phòng LĐ-TB&XH huyện đã lập danh sách đề nghị cấp 30.361 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, người nghèo và vùng 135. đồng thời, lập danh sách đề nghị cấp đổi 1.367 thẻ BHYT bị sai cho những đối tượng trên, cấp giấy xác nhận hộ nghèo, đối tượng vùng 135 cho 77 người.
Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian tới, ngành y tế huyện Tân Lạc tập trung vào việc điều tra, khảo sát hộ nghèo, tổng hợp , hoàn thành các thủ tục, lập hồ sơ, xác minh, đến khâu in ấn... . Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức để đảm bảo quyền lợi cho người nghèo được khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế theo đúng chủ trương, chính sách mà Đảng và Nhà nước đã ban hành.
Thuý Hằng