Chiều 17/5, thanh tra Sở Y tế cho biết đã kiểm tra nhiều nhà thuốc trên địa bàn sau khi dư luận phản ánh các nhà thuốc này được hưởng đến 30% hoa hồng khi bán thuốc chữa viêm gan siêu vi C.

 

Một hóa đơn tính tiền thuốc viêm gan C mỗi tuần lên đến gần 5 triệu đồng. Ảnh: Thiên Chương.

Đại diện Thanh tra Sở Y tế cho hay, họ không tìm được chứng cứ bởi hầu hết các nhà thuốc đều cho rằng chỉ mới kinh doanh các loại thuốc này từ đầu năm 2010 và lượng thuốc bán ra rất ít nên không lưu hóa đơn.

Riêng một nhà thuốc ở quận 5, nơi từng bị tố được các bác sĩ trong bệnh viện kê toa để bệnh nhân đến mua thuốc trị viêm gan siêu vi C, thừa nhận, có hợp đồng nhận chiết khấu 20% với nhà phân phối dược. Song thực tế chỉ nhận được 2%.

Để làm rõ sự việc, thanh tra Sở Y tế TP HCM yêu cầu nhà thuốc này phải giải trình khuất tất trong chuyện thanh toán chiết khấu. Riêng các nhà thuốc không lưu hóa đơn kinh doanh cũng sẽ bị xử lý.

Trên thị trường bán lẻ, các loại thuốc viêm gan C mà các nhà thuốc kinh doanh có giá bán lẻ từ ngoài 3 triệu đồng/lọ đến hơn 4 triệu đồng/lọ. Mỗi bệnh nhân tiêm mỗi tuần một lọ.

Thời gian qua, nghi án các bác sĩ móc nối với các nhà thuốc để hưởng hoa hồng bằng cách giới thiệu bệnh nhân đến mua tại các nhà thuốc "ruột" đang được dư luận quan tâm. Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 3, hai bác sĩ khoa Gan Mật, Bệnh viện ĐH Y dược TP HCM, đã bị tạm ngưng hành nghề để giải trình vụ việc.

Theo một chuyên gia của ngành dược đã về hưu, việc các công ty dược chi hoa hồng cho nhà thuốc, hoặc cho bác sĩ chuyên kê toa như là một tất yếu của cuộc chiến giành thị phần. Trình dược viên là cầu nối, khi tiếp xúc với nhà thuốc hoặc bác sĩ kê toa, họ luôn trình thẳng mức chiết khấu và hiển nhiên, chiết khấu càng cao càng dễ kiếm được hợp đồng.

"Việc thanh tra lấy bằng chứng để khẳng định một nhà thuốc nào đó có nhận hoa hồng không và nhận ở mức bao nhiêu là không phải dễ, bởi mỗi tháng, khi thanh toán hoa hồng cho nhà thuốc, trình dược viên đôi khi chỉ căn cứ vào lượng thuốc bán ra rồi nhân lên thành tiền. Nếu không phát hiện được giấy tờ liên quan đến thanh toán hoa hồng (vốn là chứng cứ) thanh tra khó lòng buộc tội", dược sĩ này cho biết.

 

                                                                           Theo VnExpress

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục