Đà Bắc làm tốt công tác giảm sinh giúp nâng cao và ổn định chất lượng các công trình phúc lợi xã hội cho trẻ em.

Đà Bắc làm tốt công tác giảm sinh giúp nâng cao và ổn định chất lượng các công trình phúc lợi xã hội cho trẻ em.

(HBĐT) - Năm 2009, toàn huyện Đà Bắc có 45 trường hợp sinh con thứ 3, có địa bàn như xã Tân Minh có tới 10 trường hợp sinh con thứ 3, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở mức 1,34%.

 

Trước thực tế đó, ngành Dân số huyện Đà Bắc đã nhanh chóng đổi mới hình thức tuyên truyền; thực hiện tốt các chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ; tăng cường các hoạt động thường xuyên. Kết quả, trong 7 tháng đầu năm, toàn huyện mới chỉ có 7 trường hợp sinh con thứ 3, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 0,65%.

 

Là một huyện đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại trắc trở, dân trí thấp, công tác dân số của huyện Đà Bắc phải đối mặt với rất nhiều trở ngại. Trong đó, trở ngại lớn nhất là vấn đề dân trí; nhận thức của người dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa về kế hoạch hoá gia đình cũng như chăm sóc sức khoẻ còn nhiều hạn chế. Do đó, để làm tốt công tác dân số, Trung tâm Dân số huyện đã xác định cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân từ đó chuyển đổi hành vi. Hiện nay, Đà Bắc có 203 cộng tác viên dân số, đây là lực lượng nòng cốt, tích cực trong việc tuyên truyền, vận động trực tiếp đến nhân dân. Cộng tác viên dân số sẽ thực hiện việc tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, sinh hoạt nhóm những người chưa sử dụng biện pháp tránh thai, tư vấn nhóm đến các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3. Ngoài ra, ngành dân số còn phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức hoạt động truyền thông lồng ghép trong đợt chiến dịch thông qua sách báo, tập san, các chương trình phát thanh truyền hình, truyền thông trọng điểm đến các vùng đông dân cư, vùng có mức sinh cao…

 

Các chương trình truyền thông được tiến hành thường xuyên trong năm và đẩy mạnh tại các thời điểm trước, trong và sau mỗi chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ. Để chuẩn bị cho đợt I chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ năm 2010, công tác chuẩn bị, lên kế hoạch được Trung tâm dân số huyện gửi đến các địa phương từ rất sớm. Hoạt động truyền thông cho chiến dịch được tăng cường. Đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Chăm sóc sức sinh sản - Kế hoạch hoá gia đình” diễn ra tối 19/04 tại xã Tu Lý với hơn 20 tiết mục hấp dẫn đã thu hút hàng trăm lượt người xem đã khởi đầu chiến dịch rất rầm rộ. Tiếp sau Tu Lý, chiến dịch đã được triển khai đến 11 xã vùng đông dân, vùng có mức sinh cao, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện và đạt kết quả đáng ghi nhận. Sự thành công của chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ đợt I đã giúp Đà Bắc đưa tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai lên 82%,; là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp tránh thai hiện đại như đình sản (thực hiện được 54 ca, đạt 120% kế hoạch năm 2010); các biện pháp khác đều đạt tỷ lệ cao như: thuốc tiêm đạt 108% kế hoạch, thuốc uống đạt 107% kế hoạch… Một số địa phương thực hiện chiến dịch đạt kết quả cao như xã Tân Pheo với 19 ca đình sản và trên 40 ca đặt vòng… Các xã khác như Hiền Lương, Mường Tuổng, Tiền Phong…tiếp tục hoàn thành chiến dịch, làm tốt công tác dân số, duy trì nhiều năm liền không sinh con thứ 3.

 

Trao đổi với chúng tôi về những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân số của Đà Bắc, chị Quản Thị Biên, Giám đốc Trung tâm Dân số huyện cho biết: “Công tác dân số huyện còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng ngành dân số luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhiệt tình của những ban ngành liên quan. Đặc biệt là sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục duy trì các biện pháp truyền thông, vận động để giữ vững tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên dưới 1% và hạn chế thấp nhất các trường hợp sinh con thứ 3.”

 

 

                                                                                  Dương Liễu

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục