Dịch sốt xuất huyết đang đe dọa tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh phía Nam: Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh… Trước tình hình này, Sở Y tế các tỉnh, thành có dịch đang chủ động và khẩn trương phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.
* Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn biến phức tạp, số ca bệnh liên tục tăng lên mỗi ngày. Tính đến đầu tháng 9/2010, toàn tỉnh đã có trên 3.500 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng khoảng 1.000 ca so với tháng trước, trong đó có 2 trường hợp tử vong . Điều đáng nói là bệnh đã xảy ra hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung nhiều nhất là ở các huyện Cai Lậy, Châu Thành , Cái Bè, Gò Công Đông và thành phố Mỹ Tho. Bác sĩ Trương Công Đầy, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cho biết, trong hai tuần qua, tại khoa Nhi, có trên 20 trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết nằm viện mỗi ngày theo dõi và điều trị, chiếm 30% số lượng bệnh nhân của khoa.
Trước diễn biến bệnh sốt xuất huyết đang tăng nhanh, Sở Y tế Tiền Giang chỉ đạo cho các đơn vị trong ngành tập trung lực lượng phòng chống sốt xuất huyết, kết hợp giữa hai hệ y tế dự phòng và hệ điều trị một cách chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch để kịp thời khống chế và chống dịch, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết. Đồng thời, chuẩn bị đủ thuốc, dịch truyền để sẵn sàng thu nhận bệnh nhân sốt xuất huyết đến điều trị, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
* Bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong 2 tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố tăng lên gấp đôi so với những tuần trước, từ khoảng 150 ca/ tuần tăng lên 300 ca/tuần. Trong tháng 8, số ca mắc SXH liên tục gia tăng thêm 20 – 30 ca mỗi tuần. Dự kiến, số ca SXH sẽ tiếp tục gia tăng cho đến cuối tháng 9. Các quận, huyện có số ca mắc tăng cao là: Quận 5, quận 8, quận 9, Tân Bình, Thủ Đức, Nhà Bè.
Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã tổ chức 8 đoàn kiểm tra công tác phòng chống SXH tại tất cả 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Theo kết quả kiểm tra, hầu hết các quận, huyện vẫn chưa xác định được vùng nguy cơ và vùng có yếu tố nguy cơ để tập trung phòng, chống dịch do đó việc phòng, chống SXH còn dàn trải, không có kế hoạch cụ thể, không đạt được hiệu quả, số ca mắc vẫn tiếp tục gia tăng.
Bên cạnh việc chỉ đạo các quận, huyện tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống SXH trong giai đoạn hiện nay, bác sĩ Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh còn chỉ đạo các quận, huyện áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cơ bản để phòng, chống bệnh tay chân miệng đang sắp bước vào đỉnh dịch mới vào tháng 10 và phòng, chống bệnh tả quay trở lại khi vừa xuất hiện một ca mắc là một bệnh nhân nam, hơn 50 tuổi, sống trên ghe ở khu vực huyện Nhà Bè./.
Theo TTXVN