Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế tham gia rửa tay
 bằng xà phòng với các em học sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế tham gia rửa tay bằng xà phòng với các em học sinh.

(HBĐT) - Hưởng ứng ngày thế giới rửa tay bằng xà phòng năm 2010. Ngày 26/9, UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

 

Tới dự và phát động có các đồng chí Bùi Văn Cửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Đắc Phu Phó Cục trưởng Cục quản lý môi trường Bộ y tế, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh cùng hàng trăm em học sinh và các thầy cô giáo trường THCS Lý Tự Trọng.

 

Lễ phát động chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng - phòng chống dịch bệnh được triển khai với mục đích đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội và mỗi người dân về tầm quan trọng của việc thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho sức khỏe đặc biệt là việc rửa tay bằng xà phòng để phòng chống dịch bệnh.

 

Để các hoạt động chiến dịch truyền thông rửa tay bằng xà phòng - phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được tốt, thay mặt UBND tỉnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kêu gọi tất cả các cấp chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cùng phối hợp với ngành Y tế, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng, lợi ích của việc rửa tay bằng xà phòng - phòng chống dịch bệnh và dần đưa hành động thường xuyên rửa tay bằng xà phòng thành một nếp sống văn minh của xã hội. Đồng thời yêu cầu Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các hoạt động của chiến dịch trên phạm vi toàn tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực vận động người dân cải thiện chất lượng nước và vệ sinh môi trường, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần xây dựng thành công “Làng văn hóa sức khỏe” ở mọi xóm, bản trong cuộc vận động thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

                                                            Minh Tuấn

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục