Sau một thời gian tạm lắng, bệnh tả đang quay lại TPHCM và chỉ trong 9 ngày đầu tháng 12 đã có 3 ca mắc

 

Theo Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh, sáng 5-12, bé S. (4 tuổi) mắc bệnh với các triệu chứng ói mửa, tiêu chảy liên tục, người xanh xao, suy kiệt và sau đó tử vong trong ngày khi gia đình chưa kịp đưa đến bệnh viện.

 
Thoát chết nhờ kịp thời cấp cứu
 
Sau đó một ngày, hai em trai sinh đôi của  bé S. là N.H.D và N.H.Đ cũng mắc bệnh với các triệu chứng tương tự như lừ đừ, mệt mỏi, ói, tiêu chảy nhiều lần không cầm được.
 
Gia đình tức tốc đưa cả hai đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Tại đây, hai bé được các bác sĩ bù dịch, ổn định điện giải, điều trị một cách tích cực nên đã qua khỏi nguy kịch. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cho thấy cả hai bé đều dương tính với phẩy khuẩn tả.
 
 
Các bác sĩ khuyên trong thời gian có bệnh tả, việc ăn uống phải rất thận trọng, đặc biệt ở những bếp ăn tập thể


Ngày 9-12, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cho biết hiện sức khỏe hai bé tiến triển tốt. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bình Chánh cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ truy tìm nguyên nhân, cấp thuốc, xử lý nguồn nước sử dụng...
 
Nguy cơ tiềm ẩn
 
Ghi nhận cho thấy tại khu vực ba trẻ này cư ngụ (ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) là khu lao động với khoảng 100 hộ dân sinh sống. Gia đình của ba bệnh nhi này đi tiêu tiểu bằng cầu tiêu tự chế dọc mé kênh, nước thông ra sông.
 

Viện Pasteur TPHCM ngày 9-12 cho hay đã tiến hành các giải pháp y tế cần thiết ở khu vực có ổ dịch đồng thời báo cáo nhanh cho Bộ Y tế về tình hình này. Theo tiến sĩ Trần Ngọc Hữu, viện trưởng, việc tiến hành các giải pháp y tế là không chỉ nhằm phòng ngừa riêng cho TPHCM mà còn để chặn đứng sự lây lan cho cả khu vực phía Nam.

Theo các chuyên gia y tế, ở những nơi sông nước, việc chặn phẩy khuẩn tả có thể đã phát tán ra sông là rất khó khăn. Trước đó, ở ổ bệnh tả tại xóm ghe ven kênh ở quận 7 - TPHCM, hàng chục người đã mắc bệnh tả do cùng sinh hoạt chung trên một vùng sông nước.
 
Trước tình hình này, ngày 9-12, Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp điều tra dịch tễ, khoanh vùng dập dịch, không để ổ dịch lây lan ra cộng đồng.
 
Đồng thời đề nghị các quận, huyện tăng cường các biện pháp truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, tăng cường giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các nguồn nước sinh hoạt để phòng chống lây lan.
 
Theo TS-BS Lê Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Nhiễm A Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, vi khuẩn tả phát tán nhanh trong môi trường nước, cơ chế lây lan của vi khuẩn tả là theo đường ăn uống.
 
Khi một người bị bệnh tả nếu không vệ sinh kỹ, người khác vô tình bị dính vào tay với dịch ói, phân người mắc bệnh rồi lây truyền qua thức ăn thì nguy cơ lây lan rất cao. Nếu không kịp thời điều trị, người bệnh có thể tử vong trong vài giờ. Trong trường hợp chưa kịp đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì cần bù nước cho họ bằng cách cho uống nhiều nước hoặc uống Oresol điện giải.
 
 
 
                                                                                      Theo NLĐ

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục