Ngành Y tế tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

Ngành Y tế tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Mường Chiềng (Đà Bắc).

(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế đã quyết tâm duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

 

Cụ thể, với phương châm dự phòng là chính, ngành Y tế đã tích cực, chủ động tổ chức giám sát phát hiện dịch sớm, thực hiện khoanh vùng, cách ly, kịp thời điều trị, khử trùng. Ngành đã tổ chức cuộc diễn tập phòng- chống dịch cúm A(H5N1) ở người tại huyện Cao Phong và đã được Bộ Y tế đánh giá cao.

 

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em đạt nhiều kết quả tốt. Các hoạt động giao ban, giám sát truyên thông mô hình “Chuyển tuyến làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ sinh” tại 6 xã của 4 huyện: Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Tân Lạc đã góp phần vào giảm tai biến sản khoa, tử vong bà mẹ và từ vong sơ sinh đáng kể.

 

Năm 2010, tỷ lệ tiêm chủng 7 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt 95,5%, đồng thời thực hiện triển khai tiêm vắc xin “năm trong một” cho trẻ em trong độ tuổi. Để loại trừ bệnh sởi, ngành đã triển khai chiến dịch tiêm sởi bổ sung cho trẻ từ 1- 5 tuổi trong toàn tỉnh. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân giảm còn 23% và suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm xuống còn 30,6%.

 

Trong 10 năm gần đây, với phương châm đa dạng hóa các hoạt động của ngành, xã hội hóa công tác y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã có bước tiến bộ, bao gồm hệ thống y tế hỗn hợp công tư, từng bước thực hiện BHYT toàn dân. Toàn tỉnh đã có 186/210 trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT. Việc triển khai khám bệnh bằng BHYT tại tuyến xã đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhiều hơn.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, phong trào thi đua của ngành Y tế đã đi vào thực chất hơn thông qua nâng cao y đức, dược đức và triển khai thực hiện tốt quy tắc giao tiếp, ứng xử trong bệnh viện. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về chất lượng khám- chữa bệnh và phục vụ người bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền đã nhận được nhiều thư khen của người bệnh...

 

Các phong trào thi đua yêu nước đã thực sự động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cùng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp. Sự nỗ lực không ngừng, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng sự lao động tận tụy, bền bỉ và sáng tạo, các cán bộ đã nhận thức sâu sắc tính nhân văn cao cả giữa thầy thuốc- người bệnh, góp phần quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

 

                                                                     

                                                                        Kim Tuất

                                                    (Trung tâm Truyền thông GDSK)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục