Ngày 10-2, PGS, TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho biết: Hiện nay trên cả nước rải rác phát hiện một số trường hợp mắc cúm A (H1N1). Nhưng phần lớn đều ở thể nhẹ, diễn biến giống như cúm thông thường, cúm B.
Tuy vậy, mọi người không được chủ quan, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ cao, mắc bệnh mãn tính vẫn cần đặc biệt đề phòng khi thời tiết đang là trong mùa đông - xuân, điều kiện thuận lợi cho vi-rút cúm A (H1N1) phát triển, lây lan. Kết quả giám sát cho thấy chủng cúm vi-rút A (H1N1) đang lưu hành trong cộng đồng không có biến đổi so với mọi năm và trên thế giới.
Hiện nay ngành y tế, nhất là hệ thống dự phòng tiếp tục hoạt động giám sát tình hình dịch để kịp thời phát hiện sự biến đổi, sự tăng, giảm độc lực của vi-rút cũng như khả năng kháng thuốc... Từ đó đưa ra các biện pháp đối phó kịp thời.
* Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh truyền nhiễm quốc gia tiếp nhận nhiều người bệnh bị sốt phát ban với các triệu chứng sốt cao, phát ban khắp người, ho... Còn theo thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, một tuần trung bình có khoảng 10-20 ca mắc, gồm cả người lớn, trẻ em và thanh, thiếu niên, hầu hết đều là ca nhẹ. Phần lớn các trường hợp này là do vi-rút nhưng vẫn cần để ý các nguyên nhân khác như nhiễm vi khuẩn hoặc nhiễm độc thuốc gây dị ứng, sốt cao và phát ban. Sốt phát ban do vi-rút chưa có thuốc đặc hiệu, việc điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, có chế độ nghỉ ngơi phù hợp, uống đủ nước... Các chuyên gia khuyến cáo, dịch sốt phát ban do vi-rút lây qua đường hô hấp, những ai chưa có miễn dịch hoặc miễn dịch kém thì dễ bị lây bệnh. Do đó, người bệnh cần đeo khẩu trang, tránh đến chỗ đông người để không lây truyền bệnh cho người khác. Ngoài ra, có thể tiêm vắc-xin để phòng bệnh.
Theo ND