Trước tình hình dịch cúm A/H1N1 diễn biến phức tạp và gia tăng số người mắc tại một số quốc gia trên thế giới, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo, có ít nhất 12 quốc gia báo cáo các trường hợp mắc chứng ngủ rũ trong số những trẻ được tiêm vaccine Pandemrix phòng cúm đại dịch A/H1N1.

 

Theo WHO, chứng ngủ rũ là một rối loạn giấc ngủ, gây mệt mỏi và thường khiến bệnh nhân rơi vào giấc ngủ mà không cảnh báo trước, thậm chí ngủ trong khi đang làm việc. Bệnh thường xuất hiện ở người trẻ và hiếm khi gây tử vong.

Trước cảnh báo trên của WHO, ông Nguyễn Nhật Cảm, Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vaccine sinh phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cho biết TP đã triển khai tiêm vaccine cúm A/H1N1 bắt đầu từ tháng 9-2010 theo hình thức dịch vụ.

Tính đến nay, ngành y tế Hà Nội chưa nắm được thông tin về các trường hợp mắc chứng ngủ rũ như WHO báo cáo.

Liên quan tới trường hợp tử vong đầu tiên trong năm 2011 do cúm A/H1N1 ở nước ta, Cục Y tế dự phòng cho biết, đây là một bệnh nhân nam 52 tuổi (ở thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội).

Ngày 22-1, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng suy hô hấp, kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 đại dịch.  Đến ngày 27-1, bệnh tiến triển rất nặng, suy đa phủ tạng nên gia đình xin về và tử vong tại nhà. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã điều tra dịch tễ, chưa phát hiện yếu tố nguy cơ lây lan rộng.

Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, hiện nay trên thế giới, cúm A/H1N1 tiếp tục xuất hiện ở một số nước châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Trong số 4.764 mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm được ghi nhận trong tuần qua, có tới 2.468 mẫu là cúm A/H1N1, chiếm tỷ lệ 51,8%.

Từ cuối tháng 10-2010 đến nay, đã có gần 14.000 người mắc cúm A/H1N1 ở châu Âu. Tuy dịch có chiều hướng lan rộng, nhưng thế giới đã xếp chủng cúm này là cúm lưu hành bình thường, không nguy hiểm.

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục