Các hội viên CLB trao đổi kinh nghiệm chế biến thuốc nam.
(HBĐT) - Với lý do muốn lưu giữ, bảo tồn và phát triển những loại cây thuốc quý, hiếm, Chi hội NCT xóm Sáng Ngoài, xã Đú Sáng (Kim Bôi) đã thành lập CLB thuốc nam. 7 hội viên CLB đã cùng tìm kiếm, sưu tầm và phát triển được vườn thuốc với hàng trăm loại cây thuốc quý.
Chúng tôi đến thăm mô hình CLB thuốc nam xóm Sáng Ngoài đúng vào dịp CLB tổ chức buổi sinh hoạt. Trong bộ trang phục dân tộc truyền thống, 7 cụ bà vui vẻ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về cây thuốc, bệnh nhân, kinh nghiệm chữa bệnh... Sau buổi sinh hoạt của CLB, chúng tôi được cùng các cụ lên thăm vườn thuốc.
Bà Bùi Thị Chiên, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: CLB được thành lập ngày 1/4/2009. UBND xã đã tạo điều kiện cấp cho CLB một khu đất rộng 1.000 m2 và ủng hộ CLB 1 triệu đồng; Hội NCT xã ủng hộ 500.000 đồng để CLB hoạt động. Các hội viên đã cùng nhau lên rừng tìm kiếm các loại cây thuốc quý rồi mang về trồng tại vườn của CLB. Một số loại thuốc quý ở vùng rừng của xã không có, các cụ phải lặn lội về tận xã vùng cao huyện Đà Bắc tìm. Sau một thời gian, vườn thuốc của CLB đã trồng được trên 1.000 gốc, 100 loại thuốc. Nhiều cây thuốc mọc trong tự nhiên, nay được đưa về vùng đất tốt, được chăm sóc cẩn thận, càng phát triển hơn. Hiện nay, vườn thuốc chưa đem lại thu nhập hàng ngày cho các hội viên nhưng giá trị mà mô hình này đem lại có ý nghĩa lâu dài. Mô hình còn có thể nhân rộng ở nhiều xóm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Ông Bạch Công Chính, Chủ tịch Hội NCT xã Đú Sáng cho biết: Sau hơn 2 năm thành lập CLB, các hội viên hoạt động tích cực, hiệu quả. Mô hình đã giúp các hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm bốc thuốc, hỗ trợ nhau cùng chữa bệnh cho bệnh nhân. Tuy nhiên, do CLB mới đi vào hoạt động còn gặp nhiều khó khăn như: các hội viên đều là người cao tuổi, sức khỏe có hạn; kinh phí hoạt động hạn chế... Để CLB hoạt động hiệu quả hơn, trong thời gian tới, rất cần được tạo điều kiện mở rộng diện tích đất; sự hỗ trợ của nhiều người dân địa phương trong việc tìm kiếm các loại cây thuốc quý để trồng nhân rộng và bảo vệ nguồn gen; tổ chức tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến, bảo quản, thu hoạch nguồn dược liệu, đồng thời hướng dẫn người dân dùng thuốc trị bệnh thông thường theo y học cổ truyền.
Hồng Duyên