Hội nghị trực tuyến đầu cầu tỉnh ta.

Hội nghị trực tuyến đầu cầu tỉnh ta.

(HBĐT) - Ngày 7/7, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam (NTT&TMC) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có TS. Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch T.Ư Hội Bảo trợ NTT&TMC Việt Nam. Tại tỉnh ta có lãnh đạo Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh các sở, ban, ngành, TT Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành…

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện có khoảng 34/41 tỉnh thành và T.Ư Hội vận động đóng góp quỹ bằng tiền mặt và hàng hóa trị giá khoảng trên 60 tỷ đồng xây dựng quỹ hội, đạt  86,7% kế hoạch (trong đó có 19 tỉnh, thành Hội đạt và vượt kế hoạch năm). Hoạt động bảo trợ với 5 chương trình hiệu quả: cấp 2.616 xe lăn cấp 1.350 xe đạp, mổ mắt thay thủy tinh thể cho 1.700 người mù, phẫu thuật phục hồi chức năng cho 801 người, hỗ trợ tạo việc làm cho 273 người. Ngoài ra còn xây mới, sửa chữa, nâng cấp 267 nhà tình thương; thăm hỏi tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết gần 10 tỷ đồng; cấp thuốc miễn phí cho gần 22.000 lượt người; cấp học bổng cho 671 học sinh mồ côi; hỗ trợ dạy chữ cho 238 NKT…

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của TƯ Hội là: hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền của NTT&TMC; phổ biến Luật NTT, Luật nuôi con nuôi, chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của Hội; sơ kết đánh giá chương trình hỗ trợ sinh kế cho NTT&TMC tại các xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới; tiếp tục tổ chức hoạt động quỹ hội…

Tại tỉnh ta, 6 tháng đầu năm các cấp Hội trong tỉnh đã vận động được 83 đơn vị, cá nhân ủng hộ bằng hiện vật và tiền mặt trị giá khoảng 539.000 đồng; xây dựng được 7 nhà đại đoàn kết trị giá 355 triệu đồng cho NTT&TMC; tặng 30 xe đạp cho học sinh mồ côi vượt khó học giỏi; tổ chức dạy nghề cho 77 NTT; tạo việc làm cho 70 NTT có thu nhập thường xuyên hàng tháng 700.000-800.000 đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Đình Liêu, Chủ tịch T.Ư Hội Bảo trợ NTT&TMC Việt Nam ghi nhận kết quả các địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm; biểu dương 19 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NTT&TMC. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, các địa phương cần tập trung thực hiện kịp thời, có hiệu quả một số nội dung công việc cụ thể của Hội. Trong đó, phát động thi đua hưởng ứng CVĐ “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội.

 

 

                                                                                        Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục