Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ được đầu tư thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh của nhân dân.
(HBĐT) - Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thuỷ hiện có 76 cán bộ, đoàn viên công đoàn. Trong đó có 5 đoàn viên trình độ trên đại học, 17 đoàn viên có trình độ đại học, cao đẳng, còn lại là trung, sơ cấp, làm việc tại 2 phòng chức năng, 2 phòng khám đa khoa khu vực. Trong những năm qua, tập thể CB-CNVC của Bệnh viện luôn đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, BCH công đoàn đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc bệnh viện coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho mỗi đoàn viên, cán bộ, công chức của đơn vị. Trong chỉ đạo thực hiện, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên đã chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của ngành, cơ quan. BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng trình độ phù hợp với bệnh viện tuyến III, hình thức đào tạo thông qua giao ban hàng ngày, đi học tập và tập huấn tuyến trên. Nhờ đó, Bệnh viện đã ứng dụng được nhiều thành tựu khoa học vào chăm sóc người bệnh và đào tạo cán bộ sử dụng tốt các trang thiết bị giúp cho việc điều trị đạt hiệu quả hơn. Để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, đặc biệt là đảm bảo công bằng trong công tác, ngay từ đầu năm, BCH công đoàn phối hợp với chính quyền xây dựng quy chế dân chủ, đề xuất, chỉ đạo các tổ công đoàn thực hiện khám, chữa bệnh theo số thứ tự. Trong quá trình thực hiện có sự linh động ưu tiên cho các cụ già, trẻ nhỏ hoặc những trường hợp đặc biệt khác. Các bộ phận bố trí cán bộ, đoàn viên hướng dẫn cụ thể để bệnh nhân đến khám được tiện lợi.
Bác sỹ Phạm Minh Hiển, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: Những năm qua, thực hiện các phong trào thi đua của tổ chức công đoàn phát động, các y - bác sỹ, đoàn viên công đoàn ở hầu hết phòng, khoa đều có nhiều cố gắng trong nâng cao trình độ chuyên môn cũng như tinh thần thái độ phục vụ. Vì vậy, Bệnh viện không ghi nhận ý kiến, góp ý phê bình nào của người bệnh, số lần bệnh nhân chuyển tuyến trên cũng giảm đáng kể, đặc biệt không có ca bệnh nhân tử vong do nguyên nhân chủ quan của bệnh viện. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Lạc Thuỷ còn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện như: ủng hộ quỹ tình nghĩa được 5 triệu đồng, quỹ chăm sóc người cao tuổi 5 triệu đồng, quỹ “vì người nghèo” 5,5 triệu đồng... Công tác văn nghệ, thể thao cũng được BCH công đoàn phát động trong cán bộ, đoàn viên và đã thành lập được CLB cầu lông, đội văn nghệ. Vào các dịp lễ lớn, ngày kỷ niệm, BCH công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức cho các phòng, khoa tham gia thi đấu cầu lông, giao lưu văn nghệ trong đơn vị và các đơn vị bạn, tham gia thi đấu, hội diễn do cấp trên, địa phương tổ chức...
Từ những phong trào hoạt động thiết thực của BCH công đoàn phát động đã tạo cho cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, học hỏi để nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử, chất lượng khám - chữa bệnh và chăm sóc người bệnh. Qua đó, thu nhập của cán bộ, đoàn viên đều ổn định. 100% gia đình cán bộ, đoàn viên có nhà xây kiên cố, không có hộ nghèo.
Minh Tuấn