Các y, bác sỹ Phòng khám quân - dân y Chăm Mát tận tình chăm sóc người bệnh.
(HBĐT) - Được thành lập từ năm 1992, Phòng khám quân - dân y Chăm Mát (TPHB) được xây dựng trên diện tích 2.800 m2 gồm 2 dãy nhà với gần 20 phòng làm việc rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị khám và điều trị. Hiện, Phòng khám có 25 cán bộ, trong đó có 14 cán bộ thuộc biên chế của phòng Hậu cần - Bộ CHQS tỉnh và 11 cán bộ thuộc biên chế của Bệnh viện Đa khoa thành phố. Vườn thuốc nam với hơn 60 loài thuốc chữa các chứng bệnh ho, cảm tả, sốt, đau đầu đang được tập thể thầy thuốc Phòng khám nhân giống để phục vụ chữa bệnh đông - tây y kết hợp.
Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I Đỗ Văn Tiện cho biết: Hàng năm, phòng khám thường phối hợp với chương trình quân - dân y kết hợp tỉnh thực hiện khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Những cán bộ, chiến sĩ quân y vừa làm công tác chuyên môn, vừa là những cán bộ dân vận để tuyên truyền vận động nhân dân phòng - chống dịch bệnh, bài trừ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Từ đó, nhận thức của người dân dần được nâng cao, nếu gia đình có người ốm đau, bệnh tật đều mời thầy thuốc hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh.
Trong những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 triển khai thực hiện mô hình quân - dân y kết hợp, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị không ngừng được hỗ trợ, bổ sung: tủ thuốc, giường bệnh, máy siêu âm, máy chụp X quang, máy xét nghiệm nên công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được cải thiện đáng kể.
Trung bình mỗi ngày có khoảng 60 người bệnh đến khám, điều trị. Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng đã khám bệnh cho 7.754 lượt người, trong đó, điều trị nội trú cho 330 bệnh nhân; cấp cứu 142 ca; chụp X quang 672 ca; điện tim 274 ca và xét nghiệm 712 ca... Từ ngày phòng khám đi vào hoạt động, các cán bộ thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, ăn, ở hợp vệ sinh, chủ động phòng - chống dịch bệnh ngay từ hộ gia đình.
Kết hợp quân - dân y cùng chăm sóc sức khoẻ nhân dân là việc làm ý nghĩa và thiết thực. Chính sự hoạt động có hiệu quả của Phòng khám đã tạo lòng tin cho nhân dân để khi ốm đau, bệnh tật, bên cạnh người bệnh không chỉ có những chiến sĩ áo trắng mà còn có những chiến sĩ áo xanh.
Kim Tuất
(Trung tâm TT - GDSK)