(HBĐT) - Theo giới thiệu của ông Bùi Đức Luận, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Kim Bôi, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Bùi Xuân Thành, Trưởng nhóm quỹ CĐDC xã Kim Sơn (Kim Bôi) về mô hình xây dựng quỹ của chính những NNCĐDC nơi đây.
Tuy số quỹ của nhóm tiết kiệm được còn khiêm tốn nhưng giá trị của mô hình đem lại rất ý nghĩa. Giá trị đó là sự khẳng định về phẩm chất của những người lính Cụ Hồ luôn tiên phong trong phong trào tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; là tinh thần lá lành đùm lá rách; là sự nhắc nhở mỗi chúng ta hãy quan tâm, chung tay hơn nữa vào công tác nhân đạo, từ thiện để xã hội vơi đi những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.
Ông Bùi Xuân Thành chia sẻ về những năm tháng tham gia kháng chiến ở chiến trường Quảng
Nhóm quỹ CĐDC được thành lập tháng 4/2009. Nhóm có 8 thành viên, mỗi thành viên đóng góp từ 100.000 - 200.000 đồng/tháng trong mỗi đợt lĩnh tiền chế độ NNCĐDC. Số tiền quỹ sẽ được gửi ngân hàng và sau 1 năm xem xét hội viên nào khó khăn sẽ được vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, nhóm đã tiết kiệm được hơn 4 triệu đồng và cho 2 gia đình hội viên vay mua giống lợn nuôi. Ngoài ra, số quỹ của nhóm còn sử dụng để mua quà, thăm hỏi, động viên các hội viên lúc ốm đau, gia đình có việc; giúp đỡ những người gặp khó khăn, hoạn nạn.
Ông Bùi Đức Luận, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Cũng như ông Thành, nhiều đơn vị, cá nhân khác trong huyện đã nỗ lực, chung tay cùng xây dựng quỹ NNCĐDC để góp phần xoa dịu nỗi đau cho 153 đối tượng NNCĐDC (trong đó có 83 đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp của Nhà nước). Trong 5 năm qua, Hội CTĐ huyện Kim Bôi đã thành lập Ban chỉ đạo vận động xây dựng quỹ NNCĐDC, giao chỉ tiêu cho các cơ sở Hội thực hiện. Từ đó đã huy động được nguồn quỹ trên 1 tỷ đồng trợ giúp các NNCĐDC. Hàng năm, Hội CTĐ huyện huy động hàng trăm triệu đồng trợ giúp cho các NNDC bằng các hình thức như: tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, tặng xe lăn, phẫu thuật chỉnh hình, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, khám - chữa bệnh miễn phí...
Hồng Duyên