Thuốc an thần như seduxen hay lexomil theo quy định của ngành y tế thuộc danh mục thuốc kê đơn, dùng theo chỉ định của bác sĩ và bị quản lý rất chặt chẽ tại các hiệu thuốc. Tuy nhiên hiện nay dòng sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng với số lượng không hạn chế. Mua dễ, dùng bừa đã khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc thuốc gây ra.

Ngộ độc do dùng thuốc

Do đặc thù công việc phải trực điều hành mạng lưới truyền tải điện (tại Tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại) nên anh Vũ Hoàng Thủy thường xuyên bị mất ngủ vì luôn phải thức qua đêm và làm việc căng thẳng. Anh tâm sự: “Làm xong ca đêm trở về phòng muốn ngủ một giấc thật sâu để lấy lại sức khỏe nhưng rất khó. Đôi khi đang ngủ, nghe tiếng động nhẹ là giật mình, tỉnh giấc”. Do mất ngủ kéo dài nên anh Thủy luôn trong trạng thái mệt mỏi, suy nhược cơ thể . Bạn anh khuyên nên dùng thuốc an thần trợ giúp, đặc biệt là hai loại thuốc seduxen và lexomil tuy bị cấm (phải mua theo đơn của bác sĩ) song lại rất dễ đặt mua qua mạng. Vào mạng có người rao bán “thuốc ngủ cực mạnh” nêu trên anh đặt mua cùng lúc hai loại đó. Tuy nhiên trên bao bì hai loại thuốc anh mua không có hướng dẫn sử dụng và chống chỉ định nên anh tự lấy hai viên uống cùng một lúc. Gần sáng, đồng nghiệp phát hiện anh có biểu hiện lơ mơ, rối loạn ý thức… nên đưa vào bệnh viện. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán anh bị ngộ độc do dùng thuốc an thần quá liều.

 Thuốc ngủ được rao bán tràn lan trên mạng với số lượng không hạn chế là mối nguy cho người sử dụng.

Tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận không ít trường hợp như anh Thủy. Theo các bác sĩ ở đây, bệnh nhân ngộ độc do tự ý dùng thuốc ngủ (thuốc an thần, hướng thần) khi nhập viện cấp cứu thường có các triệu chứng chính: ngủ say, thở đều, mạch đều và rõ, còn phản ứng khi véo da, châm kim..., các phản xạ gân và đồng tử giảm hoặc vẫn bình thường (ngộ độc nhẹ). Trường hợp hôn mê sâu, thở chậm và nông, khò khè, mạch nhanh, huyết áp hạ hoặc không đo được, đồng tử co và giảm phản xạ với ánh sáng, phản xạ gân mất (ngộ độc nặng). Nếu để tình trạng này kéo dài, săn sóc không tốt, bệnh nhân có thể liệt trung tâm hô hấp, phù phổi cấp, viêm phổi...

Dùng thuốc an thần liều cao rất dễ mất kiểm soát

Phóng viên báo SK&ĐS đưa vấn đề nêu trên trao đổi với TS. Phạm Đức Thịnh, nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần TW được biết: “Seduxen, lexomil là hai thuốc thuộc dẫn chất của nhóm benzodiazepin, nhưng lexomil có tác dụng mạnh hơn. Chúng có tác dụng an thần, gây ngủ, chống co giật, giãn cơ, giải lo âu do tác động thần kinh trung ương. Thuốc được dùng chủ yếu trong chuyên khoa tâm thần. Nó chỉ được số ít các hiệu thuốc tân dược (đã được ngành y tế cấp phép bán loại thuốc này), bán theo đơn của bác sĩ chỉ định liều lượng, thời gian sử dụng thuốc. Việc người dân tự ý mua và sử dụng những loại thuốc này rất nguy hiểm, vì chúng gây quen thuốc, gây nghiện khiến người bệnh phải lệ thuộc thuốc. Nếu thời gian sử dụng kéo dài và liều lượng vượt mức cho phép sẽ gây hại trực tiếp tới sức khỏe người sử dụng như: nói luyên thuyên, lo sợ vô cớ, tim đập nhanh, vã mồ hôi, quên, bồn chồn, ảo giác, dễ bị kích thích, mất ngủ, chóng mặt, choáng váng… nặng hơn thì xuất hiện cảm xúc hận thù, cơn thịnh nộ, giận dữ dẫn đến không kiềm chế, kiểm soát được, ý tưởng tự sát… Theo TS. Thịnh, người dân không nên tự ý mua và sử dụng hai loại thuốc an thần này, đặc biệt là mua bán qua những lời rao trên mạng.

 Một trang mạng rao bán thuốc an thần.

Vấn đề này cũng được PGS.TS. Nguyễn Đăng Hoà, Giám đốc Trung tâm quốc gia về thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Đại học Dược Hà Nội) đưa ra những quan ngại sâu sắc: “Đây là hai thuốc thuộc nhóm thuốc hướng tâm thần theo quy định của Bộ Y tế. Vì thế, sử dụng các thuốc này phải có đơn của bác sĩ. Nếu tự ý sử dụng có nguy cơ xảy ra nhiều tác dụng không mong muốn, trong đó đáng lo ngại nhất là lệ thuộc thuốc và hội chứng cai thuốc. Hội chứng cai thuốc (co giật, run, co cứng cơ bụng, nôn, toát mồ hôi) xảy ra khi ngừng thuốc đột ngột. Các triệu chứng cai thuốc nặng hơn thường gặp ở người dùng liều quá cao và trong thời gian kéo dài. Các triệu chứng cai thuốc nhẹ hơn: lo lắng,mất ngủ, kích thích, đau, yếu cơ, run, chán ăn có thể gặp khi ngừng thuốc đột ngột sau vài tháng dùng liều điều trị”. Do đó, rất cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng để kiểm soát việc mua bán các chủng loại thuốc này trên mạng nhằm đảm bảo về mặt quản lý cũng như sức khỏe người dân.

 

                                                                     Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục