Cán bộ Trạm y tế xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) khám bệnh tăng huyết áp cho người cao tuổi.
(HBĐT) - Bệnh tăng huyết áp ở người cao tuổi có nguyên nhân chủ yếu là huyết áp tối đa tăng. Hiện tượng này xảy ra do nhiều nguyên nhân thường gặp ở thời kỳ lão hóa, làm cho các động mạch nhỏ bị lão hoá nhanh, gây nhiều trở ngại cho việc lưu thông máu dẫn đến bệnh tăng huyết áp.
Năm 2010, Sở Y tế đã điều tra, nghiên cứu đánh giá thực trạng tỷ lệ bệnh tăng huyết áp quy mô toàn tỉnh. Kết quả cho thấy, tỷ lệ nam giới mắc tăng huyết áp 24,72% và tỷ lệ nữ giới mắc tăng huyết áp 13,39%. Đặc biệt, tỷ lệ tăng huyết áp ở người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) chiếm trên 35%.
Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy, với những người cao tuổi, khi họ ở độ tuổi từ 55-60 bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh tăng huyết áp. Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của khả năng bài tiết natri, huyết áp tối thiểu sẽ giảm dần. Do vậy, khoảng cách giữa huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu ở người cao tuổi khá lớn.
Một điều đáng chú ý với những người cao tuổi, huyết áp cũng thay đổi theo tuổi. Tuổi càng cao, hệ thống động mạch càng bị xơ cứng nhiều, sự co giãn, đàn hồi của thành động mạch kém đi, lòng động mạch bị hẹp lại hơn. Vì vậy, với người bị bệnh tăng huyết áp, tuổi càng cao, huyết áp sẽ càng tăng.
Những bệnh nhân cao tuổi bị tăng huyết áp, các mạch máu ở não, tim và thận của họ ở một mức độ nào đó cũng sẽ bị xơ cứng, lão hóa. Do vậy, khi ở độ tuổi ngoài 60, tỷ lệ những người bị tăng huyết áp bị thêm các biến chứng khác như: xuất huyết não, nhồi máu cơ tim... Thêm vào đó là sự lão hoá của gan, thận và chức năng sinh sản tế bào mới, thay thế tế bào cũ giảm. Do vậy, việc điều trị tăng huyết áp ở người cao tuổi phải rất thận trọng vì có thể có các tác dụng phụ do thuốc gây ra.
Cách đơn giản nhất để người cao tuổi đối phó với bệnh tăng huyết áp là thay đổi lối sống: giảm ăn muối, kiêng uống rượu, bia, thuốc lá và các chất kích thích, vận động vừa phải... Ngoài ra, bệnh nhân có thể sử dụng một số bài thuốc y học cổ truyền để hạ áp.
Kim Tuất
(Trung tâm TT -GDSK)