Học sinh trường tiểu học Nam Sơn được chỉ bảo ân cần của thầy cô giáo và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.
(HBĐT) - Là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, xã Nam Sơn còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH, vì vậy, xã chưa có điều kiện mở các lớp học năng khiếu hay tổ chức các trò chơi cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất dành cho trẻ.
Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của người dân trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em những năm gần đây, trẻ em Nam Sơn đã có nhiều điều kiện tham gia những hoạt động bổ ích, phù hợp như giao lưu múa, hát, trò chơi dân gian, TD-TT giữa các xóm vào dịp cuối tuần, ngày hè, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm trong ngày chủ nhật xanh, hưởng ứng mô hình “Tiếng trống học đêm” do Đoàn xã tổ chức.
Sân chơi cho trẻ vào dịp hè luôn là vấn đề cấp ủy, chính quyền quan tâm. Tại Nam Sơn, khi trên địa bàn xã chưa có một khu vui chơi tập trung dành riêng cho trẻ, vấn đề đó càng trở nên cần thiết. Anh Bùi Văn Đồng, Bí thư đoàn xã cho biết: Để tạo cho các em có một sân chơi an toàn, thân thiện, lành mạnh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi, bổ ích phù hợp với điều kiện của xã. Không có khu vui chơi tập trung, Đoàn thanh niên đã phối hợp với các xóm, bản hướng dẫn cho chi đoàn sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, TD-TT cho các em vào buổi cuối tuần tại nhà văn hóa xóm, bản. Đây là dịp để các em phát huy được năng khiếu bản thân, tự tin mạnh dạn trước đám đông. Bên cạnh đó, hàng tháng, Đoàn thanh niên phối hợp với các nhà trường tổ chức giao lưu tuyên truyền về Luật Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Từ đó, các em được trang bị kỹ năng biết tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bị lợi dụng về lao động, bị xâm hại, biết tự phòng tránh tai nạn, thương tích và có kiến thức, kỹ năng để tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội, bày tỏ ý kiến phù hợp với lứa tuổi... Nhằm tạo cho các em có môi trường học tập, Đoàn xã đã xây dựng mô hình “Tiếng trống học đêm” và nhận được sự đồng thuận của Đảng ủy, chính quyền và đông đảo phụ huynh. Từ khi có mô hình học tập này, các em học sinh đã có được một không gian, thời gian học tập khoa học và hiệu quả. Những kiến thức khó, các em được sự hướng dẫn của đội cờ đỏ. Mỗi tối, khi tiếng trống học đêm vang lên, đội cờ đỏ các xóm đến tận nhà để kiểm tra, kèm cặp việc học tập của các em. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh khá, giỏi của xã từ 41% năm học 2007-2008 nâng lên 50% năm học 2009-2010. Những năm học gần đây, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đều đạt 100%. Nhiều em thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Xã Nam Sơn hiện có 350 trẻ, trong đó có 3 trẻ khuyết tật. Các em đều được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 180.000 đồng. Vào các dịp lễ, tết, xã thường xuyên đến thăm hỏi động viên, tặng quà các cháu khuyết tật, gia đình khó khăn. Theo ông Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch UBND xã: Thời gian tới đây, Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực để trẻ em Nam Sơn có môi trường phát triển toàn diện.
Hồng Nhung