Cán bộ Phòng khám Quân - dân y kết hợp phường Chăm Mát (TPHB) kiểm tra huyết áp cho người bệnh nhằm phát hiện và phòng - chống các biến chứng nguy hiểm
(HBĐT) - Tại tỉnh ta, theo một nghiên cứu mới đây nhất vào năm 2010 về các yếu tố nguy cơ mắc bệnh không lây nhiễm, người bị tăng huyết áp thường tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao như: người cao tuổi, CB-CC văn phòng, những người luôn phải chịu những căng thẳng và áp lực trong công việc; những người hút thuốc lá, sử dụng chất kích thích; béo phì, người có thói quen không tốt trong ăn uống và chế độ sinh hoạt.
Theo các chuyên gia y tế có 4 cơ quan trong cơ thể người hay bị biến chứng của bệnh tăng huyết áp, đó là:
Não: Tăng huyết áp là yếu tố đe doạ và là nguyên nhân gây tai biến mạch máu não. Đây chính là biến chứng hay gặp và cũng là biến chứng rất nặng nếu không gây tử vong, thường để lại di chứng nặng nề. Các biến chứng thường xảy ra đột ngột trong khi làm việc hoặc lúc ngủ dậy đi vệ sinh, thậm chí cả trong lúc nghỉ ngơi. Bệnh nhân đột nhiên ngã, sau đó hôn mê ngay rồi tử vong hoặc liệt nửa người nhưng không hôn mê hoặc hôn mê sau đó xuất hiện liệt nửa người.
Tim: Những người bị tăng huyết áp thường có cân nặng, nồng độ Inulin, Cholesterol cao hơn những người huyết áp bình thường, chính những yếu tố này gây ra những bệnh tim, mạch khác như cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và suy tim.
Thận: Cao huyết áp là nguyên nhân chính gây suy thận. Cùng với thời gian, huyết áp cao phá huỷ các mạch máu trong cơ thể, làm giảm lượng máu cung cấp đến các bộ phận quan trọng trong cơ thể như thận. Huyết áp cao cũng phá huỷ bộ lọc ở trong thận. Kết quả là thận sẽ không thể loại bỏ những chất độc hại cũng như nước dư thừa từ trong máu.
Mắt: Những tổn thương trên mắt do tang huyết áp tiến triển qua nhiều giai đoạn, có khả năng gây tắc nghẽn mạch máu ở mắt, chảy máu trong mắt, phù gai thị... ảnh hưởng tới thị lực của người bệnh và có thể dẫn đến mù lòa nếu không được chẩn đoán, điều trị sớm.
Trên đây là những biến chứng vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến bệnh nhân, gia đình và xã hội. Đa số bệnh nhân bị tăng huyết áp thường không có dấu hiệu cảnh báo trước, nhiều khi người bệnh thường không thấy có gì khác biệt với người bình thường. Tuy nhiên, nếu thuộc nhóm có nguy cơ cao, người bệnh phải thường xuyên theo dõi huyết áp của mình.
Kim Tuất (TH)
(Trung tâm TT-GDSK)