Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trao bò giống cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn).

Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi trao bò giống cho gia đình bà Nguyễn Thị Vân ở xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Chiều ngày 26/3, tại xã Phúc Tiến, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, tổ chức trao bò giống sinh sản cho người tàn tật xã Phúc Tiến do Chính phủ Luxembourg tài trợ.

 

Bà Hoàng Diệu Tuyết, Phó Chủ tịch Hội bảo trợ người người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Trưởng ban điều hành dự án đã trao tặng 25 con bò giống từ 7 – 8 tháng tuổi, có trọng lượng 118 – 225 kg cho 25 hộ gia đình có người tàn tật, hoàn cảnh khó khăn của xã Phúc Tiến. Công ty cổ phần Minh Long - Ba Vì - Hà Nội là đơn vị cung cấp bò giống sẽ phối hợp với Ban quản lý dự án huyện Kỳ Sơn theo dõi, hướng dẫn các hộ dân kỹ thuật trồng cỏ và chăn nuôi bò để đàn bò phát triển tốt. Đến khi bò trưởng thành và sinh sản, các hộ nuôi bò sẽ được hưởng lợi hoàn toàn. Nếu chăm sóc và bò sinh sản tốt, từ một con được nhận nuôi, các hộ sẽ có một đàn bò trong nay mai và đây sẽ là điều kiện thuận lợi để các hộ người tàn tận, hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền theo dõi và đánh sự phát triển của bò trong vòng 3 năm.

 

Được biết, toàn huyện hiện vẫn còn trên 200 hộ gia đình có người tàn tật, hoàn cảnh khăn cần được tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về vốn, giống, kỹ thuật của các tổ chức, các dự án để các hộ có điều kiện vươn lên phát tiển kinh tế, ổn định cuộc sống.

 

 

                                                                    Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục