(HBĐT) - Tiền thân là một bộ phận của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Hà Sơn Bình với tên gọi là phân hội đồng khu vực Hoà Bình. Năm 1991, sau khi tách tỉnh được đổi thành Phòng Giám định y khoa thuộc Sở Y tế. Từ tháng 10/2006 đến nay được nâng cấp lên thành Trung tâm Giám định y khoa.
Trung tâm Giám định y khoa là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng giám định y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định sức khoẻ như: khám giám định cho người về nghỉ hưu trí, tai nạn lao động, người hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, giám định sức khoẻ cho thanh niên xung phong lên đường nhập ngũ, người mắc bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động sản xuất... Ngoài ra, Trung tâm còn khám giám định khả năng lao động (HS-SV, sức khoẻ định kỳ, cấp bằng lái xe). Để từ đó quyết định chế độ điều trị, chế độ công tác phù hợp hoặc đề nghị cơ quan quản lý lao động cho nghỉ việc, thôi việc, an dưỡng, bồi dưỡng căn cứ vào những quy định mà Bộ luật Lao động đã ban hành.
Đồng chí Bạch Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm cho biết: Hầu hết những đối tượng đến khám giám định y khoa, ít hay nhiều cũng đã có quá trình khám, chữa bệnh ở các cơ sở y tế hay đã qua điều dưỡng. Nhưng không phải vì thế mà việc xác định khả năng lao động cho họ là đơn giản, trái lại có những trường hợp rất phức tạp. Do đó, các cán bộ của Trung tâm luôn không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức chuyên môn vững vàng để giải quyết chế độ cho người lao động chính xác, đúng chế độ.
Năm 2011, Trung tâm đã khám giám định cho 1.515 lượt người, đạt 106% kế hoạch. Trong đó, khám sức khỏe cho 218 trường hợp; khám mất sức lao động cho 489 trường hợp; khám tai nạn lao động 65 trường hợp và 118 trường hợp thuộc các đối tượng khác. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp với Sở LĐ -TB&XH tổ chức khám giám định nhiễm chất độc hóa học / đioxin cho 562 trường hợp. Đây là căn cứ quyết định chế độ hưởng chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng chất độc da cam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã khám giám định cho 441 trường hợp, đạt 83,58% kế hoạch. Trong đó, khám sức khỏe cho 165 trường hợp; khám cho cán bộ hưu trí 226 trường hợp và 50 trường hợp là người tàn tật.
Hiện nay, Trung tâm Giám định Y khoa có 3 phòng chức năng với tổng số 9 cán bộ, trong đó có 5 bác sĩ, 2 cán bộ đại học và 2 cán bộ khác. Đứng trước thực tế thiếu về nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác giám định và đặc biệt là trụ sở của Trung tâm hiện nay vẫn còn đang phải ở nhờ trong khuôn viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tập thể cán bộ Trung tâm đã tạo nên khối đoàn kết, cùng trao đổi, thống nhất giải quyết công việc, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời yêu cầu về giải quyết chế độ, chính sách trong lĩnh vực chuyên ngành.
Kim Tuất
(Trung tâm TT -GDSK)