Số báo đặc biệt truyền thông y tế trường học của tập thể lớp 9A2 – Trường THCS Đồng Tiến (TPHB).

Số báo đặc biệt truyền thông y tế trường học của tập thể lớp 9A2 – Trường THCS Đồng Tiến (TPHB).

(HBĐT) - Năm học mới 2012 – 2013, tại 4 điểm trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) đã được lựa chọn triển khai mô hình trường học nâng cao sức khỏe. Tại các nhà trường, những hoạt động truyền thông ngoại khóa, chăm sóc sức khỏe định kỳ và khám, tư vấn điều trị các bệnh học đường diễn ra sôi nổi đã thu hút hàng nghìn giáo viên, học sinh ủng hộ, tham gia.

 

Các hoạt động của mô hình được triển khai sâu rộng hơn cả tại trường THCS Đồng Tiến. Cô giáo Phạm Thị Thanh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Về cơ sở vật chất, một số trang, thiết bị cần thiết phục vụ công tác y tế trường học đã được Dự án hỗ trợ. Các pa nô, áp phích, tờ rơi mang nội dung thông điệp về chăm sóc sức khỏe trường học cũng được cung cấp để nhà trường triển khai truyền thông tới học sinh. Hàng tuần, nhà trường đều tổ chức buổi sinh hoạt vào sáng thứ hai tuyên truyền tới toàn thể học sinh về một số bệnh thường mắc phải ở lứa tuổi học đường như cong vẹo cột sống, cận thị, béo phì, răng miệng, bệnh liên quan đến ATVSTP…

 

Mới đây, Trung tâm YTDP tỉnh đã phối hợp với nhà trường tổ chức đợt chăm sóc sức khỏe cho học sinh. 322 học sinh toàn trường được các bác sĩ của Trung tâm khám các bệnh về mắt và cân, đo, kiểm tra huyết áp. Đặc biệt là trong tháng 10/2012, một nội dung hoạt động mới về truyền thông mô hình trường học nâng cao sức khỏe đã được thực hiện, thu hút 100% học sinh các lớp tham gia, hưởng ứng. Đó là hoạt động hội thi làm báo tường truyền thông về y tế trường học. Nội dung tuyên truyền trên báo tường không những đa dạng mà cách thức tuyên truyền cung hết sức phong phú, nhiều thể loại như xã luận, bài tuyên truyền, thơ, nhạc, tranh vui phê bình… Hiện nay, mỗi lớp học đều đã hoàn thiện 1 sản phẩm báo tường truyền thông. Sản phẩm của các lớp được chấm điểm động viên vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trước khi đưa về trưng bày và tiếp tục truyền thông tại lớp học.

 

Sản phẩm của tập thể lớp 9A2 là một trong những sản phẩm được đánh giá cao nhất tại hội thi. Theo ban giám khảo, đây là tờ báo tường có hình thức trình bày đẹp, sinh động, thể loại truyền thông đa dạng, đảm bảo các nội dung truyền thông từ các nhận biết, bảo vệ, phòng ngừa, đưa ra biện pháp phòng, tránh. Bạn Phạm Thùy Linh – Trưởng ban truyền thông của lớp cho biết: Bài xã luận do một nhóm bạn làm, các nội dung truyền thông khác có thể do các bạn trong lớp tự sáng tác, sưu tầm được ban truyền thông lớp chọn lọc đăng trên báo tường. Những bài không đăng được lưu giữ, nghiên cứu  bổ sung để tuyên truyền lại vào hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 

Cô giáo hiệu trưởng nhà trường đánh giá: Trong khuôn khổ mô hình trường học nâng cao sức khỏe đã tạo chuyển biến về công tác y tế học đường. Đồng thời, học sinh trong nhà trường có nhận thức đầy đủ hơn vai trò, tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe. Các em cũng có ý thức tự chăm lo sức khỏe nhiều hơn, chú ý giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học.

 

 

                                                                   Bùi Minh

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục