Lãnh đạo Hội LHTN thành phố trao chăn ấm cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành.

Lãnh đạo Hội LHTN thành phố trao chăn ấm cho trẻ em tàn tật tại Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành.

(HBĐT) - “Từng đợt gió thổi mang theo cái lạnh cắt da thịt khiến lũ trẻ vùng cao co rúm vì lạnh. Những lớp quần áo cũ, rách, không đủ để các em chống đỡ với cái rét có lúc xuống tới dưới 10oC của vùng núi Tây Bắc. Đó là những xót xa không của riêng ai… Chính vì vậy, mỗi lần triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông” là một lần các cán bộ trong Thành đoàn lại có những cảm xúc khác lạ với trăn trở là làm sao để thêm nhiều hơn nữa những trẻ em nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách được thụ hưởng từ chương trình” - Anh Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Thành đoàn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố chia sẻ.

 

Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông do Hội LHTN thành phố phát động, trong những tháng cuối năm, đoàn trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ đã phát động các em học sinh trong toàn trường tham gia ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập. Kết quả đã thu được 4.500 quyển vở và đồ dùng học tập trị giá gần 17 triệu đồng tặng cho học sinh tiểu học, THCS xã Yên Hòa (Đà Bắc). Cái lạnh không đủ sức giữ chân những đứa trẻ nơi vùng cao, xa, khó khăn này ở nhà, không khí hào hứng đón chào đoàn tình nguyện hiển hiện trên khuôn mặt các em. Đó là những ấn tượng khó phai trong lòng những người tham gia đoàn tặng quà của nhà trường hôm đó. “Mang yêu thương đến vùng khó khăn”- Đó cũng chính là phương châm của Thành đoàn Hoà Bình cũng như tất cả các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố trong thực hiện phong trào tình nguyện mùa đông năm 2012. Dù mới đi được nửa chặng đường nhưng chương trình đã trao áo ấm, tặng quà khuyến học cho hàng nghìn gia đình chính sách, người già neo đơn, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…, chung tay mang đến mùa đông ấm ấp hơn cho người già, trẻ nhỏ trên địa bàn.

 

Ngay từ những ngày đầu tháng 10, sau khi được Ủy ban Hội LHTN tỉnh phát động, Thành đoàn Hoà Bình đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở Đoàn, Hội, Đội trực thuộc. Đồng thời, Ủy ban Hội LHTN thành phố đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Chi cục Thuế, Công an và chi đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể TP Hòa Bình tổ chức thăm hỏi, tặng 10 chiếc chăn ấm, 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 xã: Thống Nhất, Thái Thịnh với tổng trị giá trên 4,5 triệu đồng; chỉ đạo Đoàn trường THPT Lạc Long Quân quyên góp, tặng 21 chiếc chăn ấm trị giá gần 10 triệu đồng cho học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn TN chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình quyên góp tặng bộ trang thiết bị cho Nhà văn hóa xóm Đồng Khụ, xã Thống Nhất… Những phần quà chưa nhiều, song đã góp phần đem đến mùa đông ấm áp hơn cho đồng bào còn khó khăn trong tỉnh. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần tương thân- tương ái của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức giúp đỡ thanh- thiếu nhi và nhân dân các vùng khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, định hướng cho thanh niên lối sống đẹp, sống có ích.

 

Anh Bùi Quốc Hoàn chia sẻ thêm: Kết thúc vào cuối tháng 2/2013, trong thời gian còn lại của chương trình, Ủy ban Hội LHTN thành phố sẽ tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ gia đình thương binh- liệt sĩ, gia đình chính sách, thanh- thiếu nhi, người dân nghèo vui xuân, đón Tết; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tiếp sức nông dân ổn định sản xuất… với mong muốn chung tay đem đến mùa đông ấm áp hơn cho những trẻ em nghèo, người già neo đơn, gia đình chính sách.

 

 

 

                                                                                           Hải Yến

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục