Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao bằng khen của T.Ư Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012.

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh trao bằng khen của T.Ư Hội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2012.

(HBĐT) - Ngày 23/11, Hội CTĐ tỉnh tổng kết công tác CTĐ và hiến máu tình nguyện năm 2012. Dự hội nghị có BCH Hội CTĐ tỉnh, thành viên BVĐ hiến máu tình nguyện tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Các cấp Hội CTĐ tỉnh hiện có 78.080 hội viên, 21.693 thanh- thiếu niên và 2.852 tình nguyện viên CTĐ; 232 cơ sở Hội. Năm 2012, Hội CTĐ đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho các đối tượng khó khăn, tàn tật, người già neo đơn, NNCĐDC, người lao động nghèo. Đối với công tác tổ chức phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”, các cấp Hội đã triển khai hỗ trợ được vận động được 8.022 suất quà (trị giá 2.028 triệu đồng); CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã giúp đỡ, hỗ trợ 1.960 lượt người (trị giá trên 1,9 tỷ đồng); sửa chữa, nâng cấp 104 nhà tình thương, nhà CTĐ, nhà tình nghĩa (trị giá 775 triệu đồng); hỗ trợ 140 hộ vay vốn (250 triệu đồng) phát triển chăn nuôi, sản xuất. Trong “Tháng đền ơn- đáp nghĩa” giúp đỡ 2.660 đối tượng (trị giá 828 triệu đồng); “Tháng hành động vì NNCDDC” giúp đỡ 1.215 lượt người (trị giá 700 triệu đồng)… Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo trong năm của Hội CTĐ các cấp đạt trên 11,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội CTĐ tỉnh đã thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện (HMTN) với tổng trị giá các hoạt động đạt trên 4,03 tỷ đồng. Trong đó, công tác HMTN: tuyên truyền, vận động được 8.406 người tham gia đăng ký hiến máu; thu được 4.627 đơn vị máu đạt tiêu chuẩn (trị giá trên 1,9 tỷ đồng), đạt 132% chỉ tiêu giao. Công tác chăm sóc sức khỏe: khám bệnh và tư vấn, cấp thuốc miễn phí 5.530 lượt người (trị giá: 298 triệu đồng); phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế, khám và phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 5.406 người nghèo (phẫu thuật 310 ca), trị giá trên 1,477 tỷ đồng.

 

Trong năm 2013, Hội tiếp tục triển khai vận động và tổ chức tốt phong trào “Tết cho người nghèo và NNCĐDC” Xuân Quý Tỵ năm 2013; thực hiện tốt CVĐ “ Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chủ động xây dựng kế hoạch vận động các nhà tài trợ, người hảo tâm, cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia giúp đỡ; đẩy mạnh các hình thức trợ giúp nhân đạo theo hướng bền vững như tổ chức vận động xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh… 

 

Tại hội nghị, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp CTĐ Việt Nam cho 13 cá nhân; tặng bằng khen cho 31 tập thể, 32 cá có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2012; Hội CTĐ tỉnh tặng giấy khen 37 tập thể, 44 cá nhân. Trong phong trào HMTN, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác HMTN năm 2012 được nhận bằng khen của T.Ư Hội và nhiều tập thể, cá nhân được nhận kỷ vật tôn vinh của T.Ư Hội, Ban vận động HMTN tỉnh.

 

                                                                   

                                                           Hồng Duyên

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục