Đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình tặng quà cho người nghèo xã Thanh Nông (Lạc Thủy).

Đại diện Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình tặng quà cho người nghèo xã Thanh Nông (Lạc Thủy).

(HBĐT) - Ngày 1/2, tại nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Chùa Hòa Bình Phật Quang đã đến thăm, chúc Tết và tặng 100 suất quà cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn xã Thanh Nông (Lạc Thủy). Mỗi suất quà trị giá 320.000 đồng gồm: 10kg gạo tẻ, 100.000 đồng tiền mặt và một túi quà Tết. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ), xã Thanh Nông.

 

Từ khi được thành lập đến nay, Ban từ thiện xã hội thuộc Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tích cực vận động các Phật tử quyên góp xây dựng quỹ từ thiện để giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách…trên địa bàn tỉnh. Đến thăm và chúc Tết các hộ gia đình nghèo tại xã Thanh Nông, Đại đức Thích Đức Thịnh – Phó trưởng Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trụ trì Chùa Hòa Bình Phật Quang chia sẻ với những khó khăn và chúc bà con bước sang một năm mới hạnh phúc, phấn đấu phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no…

 

 

* Cùng ngày, Công đoàn NHNo&PTNT – Chi nhánh tại Hòa Bình (Agribank Hòa Bình) đã tặng quà Tết cho nhân dân và học sinh tại xã Thanh Nông (Lạc Thủy). Tổng giá trị quà tặng trên 15 triệu đồng, bao gồm: tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình thuộc diện chính sách, hộ gia đình thuộc diện bảo trợ xã hội và gia đình nghèo.

 

Ngoài ra, Đoàn thanh niên cơ quan Agribank Hòa Bình còn tặng 30 suất quà là sách vở, dụng cụ học tập cho 30 cháu học sinh nghèo vượt khó tại 2 trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Nông.

 

Theo lãnh đạo Agribank Hòa Bình, số tiền dành tặng cho bà con nhân dân xã Thanh Nông là sự đóng góp của trên 400 cán bộ, viên chức của Agribank Hòa Bình. Trong năm 2012, Agribank Hòa Bình đã huy động từ nhiều nguồn triển khai các hoạt động từ thiện, mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã…với số tiền lên đến trên 2,2 tỷ đồng.

 

 

* Ngày 1/2, Công ty CPTM Định Nhuận đã tổ chức tặng quà cho hộ phụ nữ nghèo, gia đình chính sách tại thành phố Hòa Bình và 2 huyện Tân Lạc, Mai Châu, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng (bao gồm đồ gia dụng thiết yếu, mì chính, dầu ăn, nước mắm).

 

Công ty trích từ nguồn Quỹ Phúc lợi doanh nghiệp tặng 30 suất quà cho đối tượng của thành phố Hòa Bình, 60 đối tượng ở huyện Tân Lạc và 60 đối tượng ở huyện Mai Châu. Tổng cộng có 150 suất quà, trị giá 45 triệu đồng.

 

 

                                                                                  Nhóm PV 

 

 

 

                                                            

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục