Công đoàn ngành GD&ĐT thường xuyên có các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; quan tâm, chia sẻ đối với CNVC-LĐ trong ngành.

Công đoàn ngành GD&ĐT thường xuyên có các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; quan tâm, chia sẻ đối với CNVC-LĐ trong ngành.

(HBĐT) - Nhân dịp tết nguyên đán Quý Tỵ năm 2013, bằng nguồn quỹ hỗ trợ giáo viên của công đoàn, Công đoàn ngành GD&ĐT đã trích quỹ tặng quà tết cho 90 CNVC-LĐ ngành có hoàn đặc biệt khó khăn.

 

Mỗi suất quà trị 500.000 đồng, tổng kinh phí được tặng là 45 triệu đồng. Theo đó, có các giáo viên MN, tiểu học, THCS  thuộc 11 phòng GD&ĐT huyện, thành phố; cùng một số trường THPT, trường PT DTNT huyện, liên xã và TTGDTX trên địa bàn tỉnh được nhận quà tết trong dịp này. Trong số này, có giáo viên ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn như ở trường DTNT liên xã Hang Kia-Pà Cò(Mai Châu), các xã ở Cuối Hạ (Kim Bôi), Suối Nánh (Đà Bắc), Lạc Sỹ ( Yên Thuỷ), Miền Đồi (Lạc Sơn), Nam Sơn, Phú Vinh(Tân Lạc). Được biết, cũng bằng nguồn kinh phí này, Quỹ đã cho hơn 400 lượt người vay với số tiền trên 3 tỷ đồng để làm kinh tế, mua sắm phương tiện và cho con ăn học.

 

* Ngày 4/2, Hội Người mù tỉnh đã tổ chức thăm và tặng quà đối tượng khiếm thị tại huyện Kỳ Sơn.

 

Hội Người mù tỉnh tặng quà Tết cho hội viên khiếm thị xóm Vành, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn).

 

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn huyện hiện có tổng số 15 hội viên người mù, cuộc sống của hầu hết hội viên gặp khó khăn. Nhằm chia sẻ, động viên người khiếm thị nhân dịp Tết cổ truyền, Hội Người mù tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, trợ giúp bằng tiền mặt và hiện vật. Thông qua chương trình giúp đỡ, đã có 10 hội viên của Hội được nhận quà Tết, trị giá mỗi suất 300.000 đồng, trong đó có 1 suất ở xã Yên Quang, 1 suất ở xã Dân Hòa, 1 suất ở xã Hợp Thịnh, 2 suất ở xã Phúc Tiến và 5 suất ở xã Mông Hóa.

 

* Ngày 2/2, Trung tâm giống vật nuôi và thủy sản đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 10 hộ gia đình trong diện đặc biệt khó khăn của xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng và gặp mặt, chúc mừng cấp ủy, chính quyền xã nhân dịp đón Tết Quý Tỵ năm 2013.

 

 

Lãnh đạo Trung tâm giống vật nuôi và thủy sản tặng quà cho các hộ chính sách.

 

Được biết, thời gian qua, Trung tâm giống vật nuôi và thủy sản đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nhân dân xã Sào Báy trong lao động sản xuất thông qua việc xây dựng các mô hình về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và tập huấn chuyển giao KHKT về chăn nuôi cho nông dân.

 

* Ngày 4/2, Công ty CP Định Nhuận phối hợp với Hội CTĐ, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố; Hội Phụ nữ, MTTQ huyện Tân Lạc, Mai Châu tổ chức tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo.

 

Đại diện Công ty CP Định Nhuận trao quà cho các hộ gia đình nghèo trong công ty.

 

Trong dịp này, Hội LHPN thành phố Hòa Bình đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng; Hội CTĐ thành phố tặng 5 suất quà; UBND phường Thịnh Lang hỗ trợ 5 suất quà cho 5 hộ gia đình nhiễm chất độc Da cam/dioxin, 5 suất quà cho các hộ gia đình nghèo; Công ty CP Định Nhuận tặng 5 suất quà và 3,3 triệu đồng tiền mặt cho 5 hộ gia đình nghèo; Công đoàn Công ty tặng 4 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho 4 hộ gia đình là nhân viên trong Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

 

* Vừa qua, Đoàn thanh niên và Công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình đã đi thăm và tặng quà Tết tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

 

Thanh niên và đoàn viên công đoàn Công ty Thủy điện Hòa Bình tặng quà Tết tại xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc.

    

Đoàn đã tặng gần 100 suất quà, trị giá trên 30 triệu đồng cùng hàng trăm bộ quần áo được quyên góp trực tiếp từ CBCNV trong Công ty cho học sinh của trường tiểu học Cao Sơn B cùng nhân dân 2 xóm Bai và xóm Xưng.

 

 

                                                                            Nhóm PV và CTV

 

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục