Em Bùi Văn Hiếu (ảnh chụp tại UBND xã Lạc Sỹ, Yên Thủy).

Em Bùi Văn Hiếu (ảnh chụp tại UBND xã Lạc Sỹ, Yên Thủy).

(HBĐT) - “Em chỉ muốn được chữa bệnh để đi học và không bị bạn bè trêu chọc, đùa giỡn nữa thôi!” - Đó là mong muốn giản dị của em Bùi Văn Hiếu, sinh năm 1998 (ở xóm Thấu, xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy).

 

Năm nay, Hiếu 14 tuổi nhưng trông em nhỏ thó như học sinh tiểu học. Hơn nữa, Hiếu còn bị bệnh bẩm sinh khiến cơ thể khá kỳ dị: lưng nổi hạch to, bụng chướng và hông tóp lại nhìn rất tội.

Ông Bùi Văn Thực (bố của em Hiếu) cho biết: Từ lúc sinh ra, Hiếu đã bị bẩm sinh như vậy nhưng do gia đình không có điều kiện, nhà lại xa cơ sở y tế nên gia đình chưa một lần đưa em đi khám. Hiện nay, gia đình cũng chưa biết chính xác Hiếu bị bệnh gì, có chữa được không?

Hiếu là con út trong gia đình có 4 anh, chị, em. Kinh tế gia đình chỉ trông vào việc làm ruộng bậc thang. Đất khô cằn bạc màu, thiếu nước nên năm nào cũng mất mùa, thiếu ăn thường xuyên. Căn nhà gỗ - nơi trú ngụ của cả nhà hiện đang mối mọt, xiêu vẹo nhưng gia đình cũng chưa có tiền để gia cố.

 

Hiện nay, Hiếu đang theo học lớp 9, trường THCS xã Lạc Sỹ (Yên Thủy). Các thầy, cô cho biết Hiếu là học sinh biết vượt khó. Em nhận thức nhanh, chăm chỉ và ham học. Dù bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em vẫn một mực đi học để biết chữ. Điều đáng tiếc là Hiếu thường bị bạn bè trêu đùa, xa lánh, không cho chơi cùng.

Hiếu tâm sự: “Các bạn thường xa lánh em, gọi em là thằng dị. Lúc đầu, em khóc, buồn lắm nhưng em nghĩ mình cứ cố gắng học giỏi, các bạn sẽ cho em chơi cùng. Em rất thích đi học, được đi học, được đến trường gặp thầy, cô bạn bè với em đã là cả niềm hạnh phúc lớn lao rồi!”

Ông Bùi Văn Nhị - Trưởng xóm Thấu, xã Lạc Sỹ cho biết: Hiếu hiền lành, chăm ngoan, hay giúp đỡ người khác. Năm học vừa qua, Hiếu đạt học sinh tiên tiến. Điều đó chứng tỏ em luôn cố gắng vượt qua mọi mặc cảm của số phận. Trong thôn xóm, bà con thương và cảm phục em Hiếu nhưng do điều kiện kinh tế nhiều khó khăn lại là vùng sâu, xa nên cũng chỉ có thể động viên gia đình cố gắng cho Hiếu đi học.

 

Cần lắm sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ để Hiếu được chữa bệnh và tiếp tục đến trường như những đứa trẻ khác.

 

 

                                                                   Hương Dung

                                                                  (Hội CTĐ tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục