Tiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên, Viện VSDTT.Ư kết luận tại Hội thảo.
(HBĐT) - Ngày 7/6, Sở Y tế và UBND huyện Lạc Sơn phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTT.Ư) đã tổ chức Hội thảo về hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1.
Theo số liệu thống kê và các báo cáo hồi cứu, ca bệnh viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 đầu tiên tại Hòa Bình được ghi nhận vào năm 1970 tại huyện Kim Bôi. Trong giai đoạn 1970-1999 có 3348 trường hợp mắc, trong đó có 79 trường hợp tử vong. Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.291 trường hợp tại 3 huyện Kim Bôi (642 trường hợp, không có tử vong); Lạc Sơn (611 trường hợp, tử vong 6) và huyện Yên Thủy (38 trường hợp, không có tử vong). Các ca bệnh được ghi nhận chủ yếu theo từng đợt, tập trung ở một vài khu vực địa lý nhỏ như xóm, thôn hoặc hộ gia đình ở các xã cạnh nhau.
Viện VSDTT.Ư đã có những kết luận bám sát thực tế của các địa phương về hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1: Vấn đề thiếu vitamin B1 có thể đã tồn tại trong những năm 1970-1990. Tuy nhiên, cần tính đến khả năng thiếu vitamin B1 không phải là nguyên nhân chính của hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 trong giai đoạn hiện nay; phương pháp điều trị và dự phòng hội chứng viêm đa dây thần kinh bằng các vitamin nhóm B (và bổ sung canxi, vitamin D) chỉ làm giảm triệu chứng bệnh trong thời gian ngắn, không giải quyết được vấn đề căn bản, lâu dài hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 vẫn được coi là một bệnh chưa rõ nguyên nhân ở địa phương; biểu hiện lâm sàng của nhiễm độc thủy ngân có nhiều điểm tương đồng với hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 (tê bì chân tay, yếu cơ, mất thăng bằng, tăng huyết áp, giảm thị lực…và có thể dẫn đến suy hô hấp, tuần hoàn, tử vong đối với những trường hợp nặng).
Các đại biểu đến dự hội thảo đều nhất trí kế hoạch phòng chống hội chứng viêm đa dây thần kinh có liên quan đến vitamin B1 năm 2013. Trong đó tập trung nâng cao hệ thống cấp cứu theo từng tuyến; trang thiết bị cung cấp cho các xã không lớn nhưng cần đưa vào sử dụng đúng chức năng sẽ cứu được nhiều bệnh nhân; hệ thống chuyển tuyến cần trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, con người. Bên cạnh đó,chú trọng công tác truyền thông đơn giản, dễ hiểu, sản xuất tài liệu tryền thông để giúp người dân hiểu đúng về bệnh, tránh hoang mang, nhất là khi có trường hợp tử vong trong cộng đồng.
Hồng Dung
(Trung tâm Truyền thông GDSK Hòa Bình)