Hầu hết diện tích chuồng trại trên địa bàn huyện Kim Bôi đã được phun tiêu độc khử trùng môi trường giúp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.
(HBĐT) - Trong những các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014, tình hình thời tiết dự báo diễn biến phức tạp, có thể có rét đậm, rét hại. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, trạm thú y các huyện, thành phố đã tăng cường tuyên truyền tới người dân về việc dự trữ thức ăn vụ đông, chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi, nhất là cần có biện pháp quản lý chăn dắt phù hợp với đại gia súc nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do yếu tố thời tiết.
Cùng với đó, các cấp, ngành phối hợp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dịch, dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Cơ quan chuyên môn phổ biến các biện pháp phòng - chống, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp chăn nuôi an toàn, cách phát hiện, báo cáo dịch, biện pháp an toàn khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm bệnh… giúp nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong phòng, chống dịch.
Theo đồng chí Trần Tiến Trường, Phó chi cục Thú y, từ đầu năm đến nay, dịch bệnh nguy hiểm như LMLM, cúm gia cầm đã xảy ra tại địa bàn. Các loại bệnh khác trên đàn gia súc, gia cầm của tỉnh như tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, tiên mao trùng ở trâu, bò, niucatxơn ở gia cầm, dại ở đàn chó… phát ở một vài địa phương. Thú y cơ sở đã thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn kịp thời, không để ổ dịch lây lan rộng. Đối với dịch tả vịt trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, hộ chăn nuôi cũng đã được hỗ trợ tiêm phòng và áp dụng các biện pháp chống dịch. Đáng lưu ý là nguy cơ bùng phát dịch tụ huyết trùng, tai xanh ở vụ đông – xuân này. Lo ngại hơn bởi tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn trâu, bò, lợn ở các địa phương trong tỉnh hiện còn thấp. Chính vì vậy, hàng năm, trên địa bàn còn xuất hiện các ổ dịch tụ huyết trùng lẻ tẻ, gây thiệt hại về kinh tế với hộ chăn nuôi. Thêm vào đó, nhận thức của không ít hộ chăn nuôi về tiêm phòng, vấn đề an toàn dịch bệnh còn hạn chế dẫn đến tình trạng chưa chấp hành Pháp lệnh Thú y, không tiêm phòng một số vắcxin phòng bệnh, hộ phải mất phí như tụ huyết trùng, dại…
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng - chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm vụ đông - xuân 2013 – 2014, lực lượng thú y đã chủ động giám sát đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi để phát hiện, xử lý sớm các ổ dịch phát sinh. Giao trách nhiệm giám sát dịch cho chính quyền cơ sở và nhân viên thú y, đồng thời vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia giám sát dịch. Triển khai từ đầu tháng 11, 11 huyện, thành phố đã đồng loạt tổ chức chiến dịch phun khử trùng, tiêu độc phòng bệnh cho đàn vật nuôi và đôn đốc kiểm tra công tác phòng - chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các cơ sở chăn nuôi và hộ dân. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ kết thúc trong tháng 11 với lượng thuốc hỗ trợ 2.000 lít sẽ phun tiêu độc, khử trùng cho tổng diện tích chuồng trại, khu vực chăn nuôi khoảng 2 triệu m2.
Ngoài đẩy mạnh công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường chuồng trại và nơi có nguy cơ phát sinh dịch cao, các chốt kiểm dịch tạm thời duy trì kiểm soát, kiểm dịch vận chuyển, cấm nhập gia súc, gia cầm từ các tỉnh đang có bệnh dịch và địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có nguồn gốc. Trạm thú y các huyện, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ đông - xuân, triển khai xong đợt tiêm phòng LMLM cho đàn gia súc của 7 huyện theo chương trình quốc gia, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đạt từ 80% tổng đàn trở lên.
Bùi Minh