Một buổi sinh hoạt tại Hội PN huyện Cao Phong.

Một buổi sinh hoạt tại Hội PN huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Mỗi khi bị chồng bạo hành, họ nghĩ và đến ngay nhà chi hội trưởng phụ nữ, công an viên hoặc trưởng xóm để “lánh nạn”. Đây là địa chỉ tin cậy, an toàn nhất cho những phụ nữ không may bị bạo hành ở huyện Cao Phong. Mô hình này đã và đang được chi hội phụ nữ các xóm triển khai tốt và từng bước nhân rộng ra toàn huyện.

 

Địa chỉ tin cậy

 

Sau khi lấy nhau vài năm, anh Hải - chồng chị Bùi Thị Hòa, xóm Dọi 3, xã Xuân Phong (Cao Phong) bỗng thay đổi tính nết. Anh ít đi làm, thường xuyên uống rượu. Mỗi lần rượu say về là đánh vợ, chửi con. Có nhiều hôm chị bị anh đánh thâm tím mặt mày. Nhưng lần như thế, hàng xóm sang can ngăn nhưng không được, có lần anh đi dự đám hiếu, vốn đã ngà say lại bị bạn bè kích đểu nên về đánh vợ rồi đuổi chị ra khỏi nhà giữa đêm khuya, chị Hòa chẳng biết đi đâu. Biết chuyện, chị Bùi Thị Muộn, chi hội trưởng phụ nữ xóm đã đến đón chị về nhà mình tạm thời lánh nạn. Suốt mấy ngày, chị Hòa ở nhờ nhà chị Muộn, anh Hải lại đến nhà gây sự đòi đuổi chị Hòa. Chị Muộn đã nhẹ nhàng khuyên bảo anh Hải làm như vậy là không tốt và phạm luật. Lần đầu anh Hải còn chửi rủa chị Muộn thậm tệ, hôm sau, anh lại đến, chị Muộn kiên trì vận động anh Hải thay đổi thái độ ứng xử với vợ. Chị Muộn còn kiên trì đến tận nhà anh Hải để khuyên bảo, lúc tỉnh rượu, anh cũng dần hiểu ra lỗi lầm của mình. Sau mấy hôm lánh nạn an toàn ở nhà chị Muộn, anh Hải đã đến nhà chị Muộn đón vợ về. Anh tỏ ra ăn năn, hứa sẽ không đánh vợ nữa trước sự chứng kiến đông đảo bà con trong xóm. Chị Hòa cho biết: Bây giờ chồng mình biết điều rồi, chịu khó làm ăn, ít uống rượu sợ bạn bè chê cười.

 

Trước đó, ở xóm này cũng mấy trường hợp bị chồng bạo hành đã tìm đến nhà chị Muộn như một địa chỉ an toàn. Ai đến cũng được anh chị lo ăn, ở đến nơi, đến chốn. Không những vậy, chị Muộn còn là tuyên truyền viên để hàn gắn giữa họ với gia đình. “Mình nhẹ nhàng nói chuyện với họ rồi đưa ra lời khuyên hợp lý là họ dần hiểu ra việc làm sai trái của mình. Nhờ tuyên truyền tốt nên hơn 1 năm nay, gia đình tôi không phải đón thêm phụ nữ nào bị bạo hành đến nhà tá túc nữa”, chị Muộn cho biết.

 

Nhân rộng ra toàn huyện

 

Từ cách làm đầy chất nhân văn của gia đình chị Muộn, Hội phụ nữ huyện Cao Phong đã vận động các xóm chọn lấy một địa chỉ tin cậy để chị em trú ẩn khi bị bạo hành. Xóm chọn nhà công an viên, xóm chọn nhà trưởng bản, xóm chọn nhà chi hội trưởng phụ nữ... Tất cả những địa chỉ tin cậy đó đều sẵn sàng mở rộng cửa đón chị em không may bị chồng bạo hành.

 

Theo chị Bùi Thị Toàn, Phó Chủ tịch Hội PN huyện Cao Phong, đến nay đã có 80/124 xóm của huyện đã thành lập được địa chỉ tin cậy. Ở các xã vùng cao thường có nhiều trường hợp bị bạo hành, bước đầu cũng đã huy động được các cá nhân và đoàn thể tham gia. Chị Toàn cho biết: Đây là mô hình hay, chúng tôi đang tích cực vận động các chi hội xây dựng địa chỉ tin cậy. Nơi nào làm được việc này là các hội viên có nơi trú ẩn an toàn khi gia đình chẳng may xảy ra chuyện.

 

 

                                                                        Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục