Cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (con gái chị Hương) được nhận giấy khen của UBND huyện Kỳ Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

Cháu Nguyễn Thị Yến Nhi (con gái chị Hương) được nhận giấy khen của UBND huyện Kỳ Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập.

(HBĐT) - Bằng nhiều biện pháp tích cực trong tuyên truyền, vận động về công tác DS-KHHGĐ ở xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt là giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3. Nhiều gia đình sinh con một bề đã thay đổi những quan niệm, suy nghĩ lạc hậu, góp phần ổn định mức sinh, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

 

Là cặp vợ chồng lao động ở nông thôn, chị Nguyễn Thị Hương, chi hội trưởng hội nông dân (ở xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh) ý thức việc không sinh con thứ 3 là một quyết định đúng đắn cho bản thân, gia đình để có điều kiện chăm lo tốt hơn cho các con và thực hiện tốt chính sách dân số theo chủ trương của Nhà nước. Chị Hương tâm sự: “ Khi sinh đứa đầu, chồng tôi hay ốm đau nhưng cố sinh thêm một cháu nữa cho có chị, có em, vợ chồng tôi quan niệm, dù gái hay trai cũng là con mình. Gia đình tôi cũng khó khăn nên hai vợ chồng cùng động viên nhau và nuôi dạy con cái tốt hơn, chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra vợ chồng tôi cũng không chịu áp lực từ ông bà nội, chồng tôi là con út, vì thế, khi sinh được hai cháu ông bà rất thương yêu các cháu và luôn ủng hộ gia đình làm thế nào cho các con được ăn, học đầy đủ”. Hiện giờ gia đình chị sinh được hai cô con gái Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh trường THCS Hợp Thịnh, nhiều năm liền là học sinh giỏi và Nguyễn Khánh Ly, học trường mẫu giáo. Tuy gia đình sinh con một bề nhưng cuộc sống luôn hòa thuận, đoàn kết, yêu thương lẫn nhau để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no cùng cộng đồng dân cư trong xóm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

 

Không chỉ gia đình chị Hương mà còn có các cặp vợ chồng lao động khác cũng ý thức được việc thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ. Gia đình anh Ngô Văn Quyền (xóm Trung Mường 2, xã Yên Quang) cũng có hai cô con gái là Ngô Thanh Lam, học lớp 7 và Ngô Thanh Bình, học lớp 1. Anh Quyền tâm sự: “Khi sinh được hai con gái, tôi cũng đã có suy nghĩ muốn có thêm một đứa con trai nhưng đấy chỉ là suy nghĩ trong tôi chứ không dẫn đến hành vi đó. Ý thức được việc sinh con đông đi liền với nghèo khổ nên tôi quyết định dừng lại ở hai con, vừa có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, vừa có điều kiện để nuôi con ăn, học tới nơi, tới chốn”. Chính sự ý thức của thực hiện DS-KHHGĐ mà các con anh có điều kiện học tập, hai con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo và nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. 

 

Mái ấm gia đình với sinh con một bề là những kết quả tích cực trong công tác DS-KHHGĐ. Nhờ các cuộc truyền thông và sinh hoạt CLB không sinh con thứ 3 ở xóm mà các cặp vợ chồng cập nhật được thông tin về đời sống xã hội, nhận thức được kiến thức về CSSKSS, mất cân bằng giới tính khi sinh, xây dựng gia đình hạnh phúc... Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức trong thực hiện DS-KHHGĐ , duy trì xóm không sinh con thứ 3 với phương châm  “Dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt” đã góp phần vào sự phát triển KT-XH của xóm, xã.

 

 

 

                                                                           Phương Thảo

                                                                                (CTV)

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục