ĐV-TN Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức phòng - chống ma tuý cho nhân dân xã Hữu Lợi (Yên Thuỷ) nhân ngày toàn dân phòng - chống ma tuý năm 2013. Ảnh:P.V

ĐV-TN Công an tỉnh tuyên truyền kiến thức phòng - chống ma tuý cho nhân dân xã Hữu Lợi (Yên Thuỷ) nhân ngày toàn dân phòng - chống ma tuý năm 2013. Ảnh:P.V

(HBĐT) - Cùng cán bộ phòng - chống HIV/AIDS của huyện Yên Thuỷ, những ngày đầu năm, chúng tôi có dịp đến thăm anh Nguyễn Văn T., trú tại xã Đa Phúc (Yên Thủy). Căn nhà nhỏ thiếu bàn tay người phụ nữ, lạnh lẽo, ẩm ướt đã thể hiện phần nào những khó khăn trong cuộc sống của người đàn ông đã ngoài 40 tuổi đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ này. Anh tâm sự: Được thăm khám thường xuyên và sử dụng thuốc đúng theo chỉ dẫn, đến nay, sức khoẻ của tôi đã tương đối ổn định. Nhớ lại quãng thời gian trước, tôi sống trong mặc cảm, tự tin, sức khoẻ ngày càng suy kiệt... nếu không có cán bộ y tế, bạn đồng đẳng tuyên truyền, có lẽ tôi không có ngày hôm nay.

 

Giống như anh T., cánh cửa mới đã mở với cuộc đời của hàng chục số phận của những bệnh nhân có H trên địa bàn huyện. Nhiều người trong số họ đã hoà nhập được với cuộc sống bình thường, có việc làm ổn định, đảm bảo đời sống..., đặc biệt không ít người đã tìm được hạnh phúc riêng với bạn đồng đẳng. Có được kết quả đó phải kể đến đóng góp không nhỏ trong công tác tuyên truyền, tiếp cận, giảm thiểu tác hại của HIV/AIDS. Theo ông Vũ Đình Hiển, cán bộ chuyên trách HIV/AIDS, Trung tâm Y tế dự phòng huyện cho biết: Tính đến năm 2013, toàn huyện Yên Thuỷ có 11/13 xã, thị trấn có người nhiễm HIV với 38 người nhiễm, trong đó, tử vong do AIDS là 15 người. Trong những năm qua, huyện Yên Thuỷ đã có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền người dân phòng - chống HIV/AIDS một cách triệt để như tuyên truyền qua sách báo, tuyên truyền trực tiếp và vận động những người nhiễm H tham gia vào chữa trị để bảo vệ sức khoẻ...

 

Tuy nhiên cũng theo ông Hiển, công tác phòng - chống HIV/AIDS hiện nay gặp không ít khó khăn. Trước đây, các dự án về phòng - chống HIV/AIDS cũng được áp dụng trên địa bàn huyện như: dự án dự phòng lây nhiễm HIV; chăm sóc, hỗ trợ, điều trị toàn diện HIV/AIDS... và ít nhiều đã có kết quả nhất định. Thêm vào đó là các chương trình phòng, chống HIV/AIDS được thực hiện tích cực. Tuy nhiên, 1-2 năm trở lại đây, các dự án về vấn đề HIV/AIDS đã bị cắt giảm, không còn dự án, không thành lập những CLB cho người nhiễm H dẫn đến ở một số nơi tái diễn tình trạng người nhiễm H khó hoà nhập cùng cộng đồng, gây nên tâm lý tự ti, mặc cảm, đặc biệt là các đối tượng nhiễm mới. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay Yên Thuỷ gặp phải là đội ngũ y, bác sỹ hầu hết làm công tác kiêm nhiệm, cơ sở vật chất chưa đảm bảo... dẫn đến hoạt động tư vấn, xét nghiệm khám, chữa bệnh còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác phòng - chống HIV/AIDS.

 

Để giải quyết triệt để tình trạng đó, thiết nghĩ cần một chiến lược đầu tư cơ bản nhằm duy trì ổn định, bền vững kết quả phòng - chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến giống nòi. Chỉ có vậy, mục tiêu “không còn người nhiễm mới HIV” mới có thể trở thành hiện thực.

 

 

 

                                                                     Thu Thảo (SVTT)

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục