Đồng chí Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Đồng chí Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

(HBĐT) - Cứ mỗi độ xuân về, các cấp Hội CTĐ tỉnh lại triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (NNCĐDC) nhằm chăm lo cho các đối tượng khó khăn, người già cô đơn, NNCĐDC và đặc biệt hướng về đồng bào nghèo các dân tộc vùng cao, sâu, xa và cán bộ, hội viên CTĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân, đón Tết.

 

Để triển khai thực hiện tốt phong trào, ngay từ đầu quý IV/2013, Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đến các huyện, Thành hội trong toàn tỉnh và giao chỉ tiêu thực hiện phong trào dựa trên tiêu chí số lượng người nghèo của địa phương. Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phản ánh kịp thời, sâu rộng các hoạt động của phong trào “Tết vì người nghèo và NNCĐDC”  đến từng cán bộ, hội viên, thanh - thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân.

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua, các cấp Hội trong toàn tỉnh đã tập trung vận động các nhà hảo tâm, sử dụng nguồn quỹ nhân đạo, quỹ bảo trợ NNCĐDC tổ chức thăm hỏi, tặng quà gồm tiền, gạo, bánh, mứt, kẹo, thực phẩm, tổ chức giúp đỡ xây mới và tu sửa nhà... giúp đỡ hộ gia đình có NNCĐDC và các hộ gia đình nghèo, khó khăn, người khuyết tật... Kết quả đã huy động được trên 4,5 tỷ đồng, giúp đỡ 12.337 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và NNCĐDC.

 

Bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ tiền, gạo, quần áo cùng các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết, các cấp Hội còn vận động cán bộ, hội viên, thanh - thiếu niên, tình nguyện viên và nhân dân xây mới, nâng cấp và sửa chữa trao tặng 6 nhà CTĐ cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 245 triệu đồng; các cấp Hội tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng thẻ BHYT cho hàng trăm đối tượng khó khăn...

 

Ngoài những hình thức hỗ trợ trực tiếp và ngắn hạn, các cấp Hội trong tỉnh  đã kêu gọi, vận động thực hiện ủng hộ chương trình “Ngân hàng bò” từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia. Tính đến nay, các cấp Hội đã vận động được 1,5 tỷ đồng, trong dịp Tết Nguyên đán 2014 các cấp Hội đã trao tặng 21 con bò cho các hộ gia đình theo tiêu chí của chương trình. Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục kêu gọi, vận động và trao bò cho các hộ hưởng lợi theo kế hoạch đã đề ra để các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển chăn nuôi sản xuất góp phần giảm nghèo bền vững...

 

 

                                                         Hương Dung (Hội CT tỉnh)

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục