Thông qua hình thức sân khấu hóa, các cấp Hội phụ nữ huyện Tân Lạc lồng ghép tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các cấp Hội phụ nữ huyện Tân Lạc lồng ghép tuyên truyền bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình.

(HBĐT) - Bà Hoàng Thị Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Công tác DS-KHHGĐ là một trong những nội dung quan trọng trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

 

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác này, các cấp Hội PN đã có những sáng tạo, đa dạng hóa hoạt động truyền thông như: phối hợp với ngành Y tế và các ngành trong thực hiện công tác truyền thông; thành lập các CLB: “Không sinh con thứ 3”, “Gia đình hạnh phúc”, “SKSS và cân bằng giới tính”; các tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm lồng ghép với tuyên truyền DS/SKSS... triển khai tại các cấp Hội cơ sở đã thu hút được đông đảo hội viên tham gia; phối hợp với Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh tổ chức 2 hội thảo truyền thông và phát tài liệu tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho 100 cán bộ, hội viên phụ nữ sinh con một bề là gái; trong các dịp như: 8/3, 20/10, 28/6, 26/12, các cấp Hội PN trong tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi bằng nhiều hình thức như: nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hội thi, giao lưu kiến thức DS/SKSS, truyền thanh trên hệ thống loa đài địa phương các nội dung phong phú: CSSKSS, 8 hoạt động dinh dưỡng tại gia đình, CSSK tinh thần cho trẻ em ảnh hưởng HIV/AIDS, “Làm thế nào để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”...:  tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ Hội và TTV cơ sở về tuyên truyền, vận động, truyền thông chuyển đổi hành vi về DS/SKSS, học tập Pháp lệnh Dân số, Nghị quyết số 47 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ”, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, quan tâm tuyên truyền sâu rộng về Luật Bình đẳng giới; vì đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh...

 

Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung các nội dung: “Can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” và “tuyên truyền, vận động, phát hiện, can thiệp sớm tật, bệnh ở thai nhi sơ sinh”; mô hình “gia đình ít con để nâng cao chất lượng cuộc sống”...

 

Để góp phần thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ, hàng năm, các cấp Hội rà soát, đánh giá hiệu quả mô hình hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Đến nay, toàn tỉnh có 8 loại mô hình gồm: “Nhóm lồng ghép DS-KHHGĐ/TDTK”, “Phòng, chống HIV/AIDS”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “Giáo dục hành động VSMT”, “CLB mẹ và em gái, phụ nữ đơn thân”, “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng- chống suy dinh dưỡng” với 377 mô hình, có khoảng 15.840 hội viên tham gia.

 

Những hoạt động tích cực trên đã góp phần làm cho công tác DS-KHHGĐ/CSSKSS và phòng-chống suy dinh dưỡng trong tỉnh đạt được nhiều thành tích như: tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn dưới 1%; tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 95%; tỷ lệ tử vong mẹ và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm; tỷ lệ PN khám thai đủ 3 lần và được chăm sóc khi sinh đạt trên 90%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm đáng kể.

 

 

 

Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục