Đồng chí Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng - chống HIV/AIDS thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở methadone thành phố Hoà Bình.

Đồng chí Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng - chống HIV/AIDS thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở methadone thành phố Hoà Bình.

(HBĐT) - Những ngày tháng 3, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình Nguyễn Duy S. là bệnh nhân có nhiều chuyển biến sau 8 tháng tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hòa Bình. Điều đáng mừng là sức khoẻ của S. đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, S. đã ngừng hẳn sử dụng ma tuý, chuyên tâm vào công việc mới, niềm vui về đứa con trai tưởng như chỉ là đồ bỏ đi hiện rõ trong ánh mắt người mẹ già ở tuổi xưa nay hiếm. Bà Bùi Thị V. cho biết: Trước kia chỉ mong nó không làm gì phạm pháp, còn của cải trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi cả gia đình cũng đành chịu. Vậy mà không thể ngờ, kể từ khi khởi liều được 3 tháng, nó như biến thành con người khác. Đến nay, sau 8 tháng sử dụng methadone, nó đã thực sự hồi sinh: sức khoẻ được cải thiện, giao tiếp, ứng xử có trên, dưới, biết thương yêu bố mẹ, vợ con.

 

Bác sỹ Nguyễn Thị Nghĩa, cán bộ Trung tâm phòng- chống HIV/ AIDS chia sẻ: Chính niềm vui của các gia đình, sự hoàn lương của các bệnh nhân tham gia điều trị tại Trung tâm giống như S. là niềm an ủi, động lực để chúng tôi có thêm nghị lực bước qua những khó khăn vẫn còn chồng chất.

 

Nằm tại khuôn viên Trung tâm phòng- chống HIV/AIDS, cơ sở điều trị methadone thành phố Hoà Bình lâu nay đã trở thành nơi quen thuộc của không ít đối tượng nghiện chích ma tuý. Đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 đến nay, cơ sở đang đón tiếp và điều trị cho 286 bệnh nhân. Bác sỹ Nghĩa cho biết thêm: Không ít bệnh nhân điều trị tại đây đã có sức khoẻ ổn định. Giờ họ đã tìm được công việc, biết lao động chân chính để tạo ra của cải vật chất. Đó là điều đáng mừng, song cũng chính từ đó, nhu cầu sử dụng methadone của người bệnh có sự thay đổi. Thay vì đến cơ sở điều trị vào mỗi buổi sáng, họ muốn duy trì liều điều trị vào thời gian rỗi để không ảnh hưởng đến công việc. Song thực tế nguồn nhân lực tại cơ sở điều trị rất hạn chế, chỉ có 4 cán bộ chuyên trách, 8 cán bộ kiêm nhiệm. Tại đây, trung bình mỗi bác sỹ quản lý 140 bệnh nhân. Với mỗi người bệnh, họ đều phải khám, đánh giá sức khoẻ người bệnh trước và trong điều trị..., thậm chí là cả tư vấn tâm lý, đặc biệt là với những bệnh nhân đang trong giai đoạn dò liều. Do đó, cho đến nay, cơ sở vẫn chỉ duy trì được khám, cấp methadone cho bệnh nhân vào buổi sáng. Cũng theo đánh giá của các bác sỹ đang làm việc tại cơ sở methadone TPHB, nếu không sớm có biện pháp khắc phục, rất có thể sẽ xảy ra tình trạng bệnh nhân bỏ thuốc.

 

Bên cạnh đó hiện nay, cơ sở điều trị methadone thành phố Hoà Bình đang phải đối mặt với thực tế nhiều gia đình bỏ bê, phó mặc con cái họ cho cơ sở. Cũng theo ghi nhận của bác sỹ Nguyễn Thị Nghĩa, người có nhiều thời gian gắn bó với các bệnh nhân tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại TPHB, qua quá trình tư vấn, có gần 10 bệnh nhân dù đang duy trì liều điều trị methadone, song vẫn sử dụng thêm ma tuý tổng hợp, đặc biệt là ma tuý đá. Đây là thực tế đáng báo động, tuy nhiên rất có thể, đó vẫn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi, test xét nghiệm nước tiểu hiện cơ sở đang được trang bị chỉ phát hiện được khi đối tượng sử dụng hêrôin, ngoài ra không hiệu quả khi bệnh nhân sử dụng các loại ma tuý khác. Đó cũng là rào cản gây khó khăn trong quản lý đối tượng tham gia điều trị. Từ thực tế đó cho thấy, yêu cầu về sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và cơ sở điều trị là hoàn toàn thỏa đáng. “Trong điều kiện hiện nay thì đây được xem là biện pháp duy nhất để ngăn chặn bệnh nhân sử dụng các  chất gây nghiện khác, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị bằng methadone”- bác sỹ Nguyễn Thị Nghĩa cho biết thêm.

 

 

                                                                          Hải Yến

 

Các tin khác


Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục