Cán bộ Trạm y tế xã Liên Hòa (Lạc Thủy) khám và tư vấn cách phòng, chống dịch bệnh cho người dân.
(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Lạc Thuỷ cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện phát sinh rải rác các bệnh truyền nhiễm. Hệ thống giám sát đã ghi nhận 30 ca thủy đậu, 46 ca cúm mùa, 21 ca tiêu chảy, 6 ca quai bị, trên 30 ca sởi, 7 ca tay - chân - miệng, 47 người bị chó cắn đi tiêm phòng dại. Riêng trong tháng 6 ghi nhận 7 ca sốt phát ban nghi sởi, 8 ca thủy đậu, 3 ca tiêu chảy...
Ngoài ra, ghi nhận một số ca bệnh đau mắt đỏ, sốt virút. Lạc Thủy là huyện đã từng ghi nhận ca bệnh cúm A (H1N1) tại thị trấn Chi Nê vào tháng 4/2013. Trong bối cảnh tình hình bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến bất thường, ô nhiễm môi trường, tăng dân số, giao lưu đi lại của người dân gia tăng làm nguy cơ dịch bệnh bùng phát cao. Lạc Thủy là địa bàn có khu du lịch chùa Tiên, Nhà máy in tiền thu hút đông du khách thập phương. Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết, tay - chân - miệng chưa có vắcxin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm, nguy cơ cao bùng phát các bệnh lây theo đường hô hấp như: quai bị, viêm màng não mủ do não mô cầu, thuỷ đậu, cúm; bệnh lây theo đường tiêu hoá như: tiêu chảy cấp, tả, lỵ, thương hàn, viêm gan virút A, tay - chân - miệng; bệnh lây qua đường máu như: sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não Nhật Bản. Vài năm lại đây, bệnh truyền nhiễm diễn biến bất thường. Một số loại bệnh trước đây thường chỉ xuất hiện theo mùa, nay ghi nhận quanh năm, gây khó khăn cho phòng, chống. Trong cuối tháng 6 và đầu tháng 7, tình hình mắc mới bệnh sởi tuy có giảm nhưng vẫn ghi nhận ca bệnh.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè nói riêng và trong 6 tháng cuối năm nói chung một cách kịp thời, BCĐ Chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo một cách chi tiết, cụ thể. Mục tiêu nhằm phát hiện sớm, khống chế không để dịch lớn xảy ra. Khi có dịch khoanh vùng, dập tắt ngay không để lan rộng và tử vong do dịch. Tăng cường giám sát, phối hợp với trạm y tế các xã, thị trấn, y tế thôn, bản và các ban, ngành trong thôn, xã nắm bắt tình hình bệnh dịch ngay từ ca đầu tiên. BCĐ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm YTDP, Bệnh viện Đa khoa huyện, trạm y tế các xã, thị trấn. Theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, đặc biệt là bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H7N9), dại, sốt xuất huyết... Trong mùa hè chú ý các bệnh lây qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, ngộ độc thức ăn... Chủ động giám sát dịch tễ, côn trùng, yếu tố nguy cơ. Xử lý triệt để các ổ dịch bệnh kết hợp biện pháp tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh. Duy trì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại tất cả các tuyến, đặc biệt giữa y tế dự phòng với cơ sở KCB, lưu ý các bệnh truyền nhiễm dễ lây lan. Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp vệ sinh phòng bệnh. Giáo dục vệ sinh tại những nơi có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ. Khắc phục khó khăn, triển khai có hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ đạo ngành NN&PTNT, các ngành liên quan triển khai những biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây từ động vật sang người, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao như: cúm (H5N1), cúm A (H7N9), dại... Tổ chức trực dịch 24/24h và giám sát thường xuyên ở các thôn, báo cáo tình hình bệnh dịch vào 14 giờ hàng ngày.
Cùng với sự vào cuộc của ngành chức năng, để phòng bệnh cho bản thân, gia đình, Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Nguyễn Quyết Thắng cho rằng, trước hết mỗi người cần biết cách tự bảo vệ mình từ những việc làm đơn giản nhất. Cụ thể như tiêm chủng đầy đủ với những bệnh có thể phòng được bằng vắcxin. Thực hiện ăn chín, uống sôi, vệ sinh cá nhân, môi trường sạch sẽ; thường xuyên rửa tay với xà phòng...
Cẩm Lệ