Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 4/7, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức hội nghị rà soát và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Chương trình “Hành trình đỏ” sẽ diễn ra tại tỉnh ta trong 2 ngày 9 – 10/7. Chương trình là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng” - hè 2014 do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. Chương trình được khởi động từ ngày 1 – 28/7 tại 25 tỉnh, thành trên cả nước. Tỉnh ta là một trong những điểm xuất phát đầu tiên của “Hành trình đỏ” khu vực phía Bắc.

 

Theo kế hoạch, có 53 tình nguyện viên của Ban tổ chức “Hành trình đỏ” và 70 tình nguyện viên tại tỉnh ta tham dự chương trình. Nội dung của chương trình bao gồm: tuyên truyền lưu động vận động hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh trên các trục đường chính của thành phố Hòa Bình; cấp, phát tờ rơi, tư vấn về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; tổ chức đêm Gala “Hành trình đỏ” nhằm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và giao lưu, tôn vinh các cá nhân đã tham gia hiến máu tình nguyện; tổ chức mít tinh ngày hội hiến máu, tôn vinh người hiến máu năm 2014 và trực tiếp tổ chức hiến máu tình nguyện.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chi tiết kế hoạch tổ chức chương trình cũng như những khó khăn, vướng mắc cần quan tâm khi tổ chức chương trình.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan phối hợp tổ chức chương trình cần nắm chắc các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công để thực hiện tốt chương trình. Đồng thời, đề nghị các cơ quan phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền trước và trong chương trình, công tác đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

 

                                                             

 

                                                                              Đinh Hòa

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục